1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Lật thuyền chở cỏ, 2 người mất tích

(Dân trí) - Chị Nga dùng thuyền nan của gia đình chở 3 phụ nữ cùng xóm sang bên bờ sông Lam cắt cỏ. Trên đường trở về, thuyền bị lật khiến 4 người rơi xuống sông...

Người dân theo dõi việc tìm kiếm 2 người đang mất tích
Người dân theo dõi việc tìm kiếm 2 người đang mất tích

Sáng ngày 20/8, ông Trần Doãn Hùng - Phó ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Đô Lương (Nghệ An) - cho biết, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn địa phương này đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi trên sông Lam do lật thuyền. Trước đó, sáng ngày 19/8, chị Nguyễn Thị Nga (SN 1964, trú xã Thuận Sơn, Đô Lương) dùng thuyền nan của gia đình chở chị Nguyễn Thị Lâm (SN 1964), Trần Thị Mùi (SN 1967) và chị Nguyễn Thị Ngoan (SN 1969) trú cùng xóm qua sông Lam sang bên cánh đồng của huyện Thanh Chương để cắt cỏ. Khoảng 9h, 4 người chất 18 bó cỏ lên thuyền về nhà. Khi thuyền ra cách bờ khoảng 10m thì bị tròng trành do cỏ quá nặng. Thấy vậy, chị Ngoan và chị Mùi bơi thạo hơn nên nhảy xuống nước để giữ thăng bằng nhưng thuyền bị lật nghiêng và chìm hẳn. Nghe tiếng kêu cứu, một người dân đang đánh cá gần đó liền chèo thuyền tới để ứng cứu nhưng chỉ cứu được chị Nga và chị Lâm đang bám ở mạn thuyền. Chị Ngoan và chị Mùi đã bị nước cuốn trôi.
Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương và công an huyện đã điều 15 chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với chính quyền xã cùng người thân nạn nhân tìm kiếm. Do nước chảy mạnh nên việc tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
“Từ sáng hôm qua cho đến sáng nay, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của huyện dùng thuyền, ca nô tìm kiếm dọc bờ sông Lam. Địa điểm tìm kiếm được mở rộng ra cách nơi xảy ra tai nạn 20 km xuôi theo dòng nước tới gần địa bàn huyện Nam Đàn nhưng vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân mất tích”, ông Trần Doãn Hùng cho biết thêm.
Người dân theo dõi việc tìm kiếm 2 người đang mất tích
UBND huyện Đô Lương cùng các cơ quan, đoàn thể thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình 2 nạn nhân gặp nạn

Ngay sau khi xảy ra vụ chìm thuyền, UBND huyện Đô Lương, Ban chỉ huy quân sự huyện cùng các cơ quan đoàn thể đã tới thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình hai nạn nhân. Được biết, hai nạn nhân Ngoan và Mùi là chị em dâu, nhà ở gần nhau. Cả hai chị đều có 3 con và thuộc diện hộ nghèo của xã.

Doãn Hòa