Thanh Hóa:

Lật bè trên biển, 5 ngư dân được cứu sống

(Dân trí) - Một chiếc bè đang đánh bắt thủy sản trên biển đã bị gió lốc đánh lật, rất may 5 ngư dân trên bè được Bộ đội biên phòng cứu vớt kịp thời.

Tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào rạng sáng ngày 14/5, chiếc bè mảng do ông Nguyễn Kim Cảnh (SN 1968, trú tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ bè đang đánh bắt thủy hải sản cách cửa biển Lạch Hới, xã Quảng Cư khoảng 1,5 hải lý thì bất ngờ bị gió lốc đánh lật.

 Vào thời điểm chiếc bè của ông Cảnh bị lật, bè của ông Trương Ngọc Bình cũng đang đánh bắt thủy hải sản gần đó sự việc, ông Bình đã gọi điện về Đồn Biên phòng Hoằng Trường để phối hợp cứu nạn 5 ngư dân bị nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng Hoằng Trường đã khẩn trương cử lực lượng, phương tiện phối hợp với bè của ông Bình cứu vớt được 5 ngư dân và lai dắt chiếc bè bị lật vào bờ an toàn. Hiện 5 ngư dân đã được khám, kiểm tra sức khỏe tại Đồn Biên phòng Hoằng Trường.

Trước đó, vào ngày 9/5, 3 tàu đánh bắt cá của ngư dân Thanh Hóa đang đánh bắt thủy hải sản cách đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 30 hải lý thì bất ngờ xuất hiện gió lốc kèm sóng lớn làm chìm cả 3 tàu đánh cá. Vụ tai nạn đã khiến 2 ngư dân tử vong do đuối nước.

Nguyễn Thùy