Thanh Hóa:

Lắp màn hình cỡ lớn để cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại trận chung kết lượt về

(Dân trí) - Nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ bóng đá xứ Thanh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý lắp đặt màn hình lớn tại Quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa để người dân xem, cổ động truyền hình trực tiếp trận chung kết lượt về của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Theo đó, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức đồng ý với đề nghị của UBND thành phố Thanh Hóa về việc tổ chức lắp đặt màn hình lớn truyền hình trực tiếp trận chung kết lượt về của đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Người hâm mộ bóng đá xứ Thanh ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
Người hâm mộ bóng đá xứ Thanh ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Ông Quyền giao UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Công ty TNHH Hatuba và các đơn vị có liên quan tổ chức việc lắp đặt màn hình lớn đáp ứng nhu cầu của nhân dân xem cổ động truyền hình trực tiếp tại Quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị, ngành có liên quan bảo đảm tốt nhất mọi điều kiện, đặc biệt là về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Màn hình cỡ lớn đã sẵn sàng phục vụ người hâm mộ bóng đá xứ Thanh cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Màn hình cỡ lớn đã sẵn sàng phục vụ người hâm mộ bóng đá xứ Thanh cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Ban tổ chức chương trình cũng mong người dân, khán giả sẽ tham gia sự kiện nêu trên một cách văn minh, chấp hành và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đây là chương trình được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa. Công ty TNHH Hatuba chịu trách nhiệm lắp đặt màn hình lớn với kích cỡ 6x10m (60m2) tại sân khấu chính của Quảng trường Lam Sơn. Chương trình sẽ bắt đầu khoảng 1h trước trận chung kết lượt về diễn ra.

Duy Tuyên