Lắp 20.000 camera giám sát trường mầm non

(Dân trí) - 20.000 camera sẽ được tài trợ lắp đặt tại các nhà trẻ, mẫu giáo và cả hệ thống đường truyền để giúp phụ huynh có thể theo dõi hoạt động con em mình ở trường qua các phương tiện di động.

Ngày 26/12 tại TPHCM, 4 đối tác lớn của chương trình tài trợ 20.000 camera cho nhà trẻ và mẫu giáo là Nguyễn Kim, VNPT, Questek Việt Nam và Công ty Sơn Ca đã chính thức công bố khởi động chương trình này từ ngày 1/1/2014. Như vậy, từ ngày đầu năm mới, các đơn vị sẽ bắt đầu tiếp nhận các đơn đề nghị tài trợ lắp đặt camera giám sát của các trường mầm non.

Lắp 20.000 camera giám sát trường mầm non
Tại buổi công bố chương trình, clip bạo hành trẻ nhỏ ở cơ sở Phương Anh được trình chiếu khiến các đại biểu đều lo ngại về vấn nạn này

Cụ thể, mỗi trường sẽ được Nguyễn Kim tài trợ 80% chi phí lắp đặt 4 camera do Questek Việt Nam cung cấp. VNPT sẽ tài trợ 95% chi phí lắp đặt hòa mạng, miễn phí cước 6 tháng đầu, giảm 50% cước 6 tháng kế tiếp cho các trường. Công ty Sơn Ca tài trợ miễn phí server lưu trữ thông tin cho hệ thống giám sát và phần mềm theo dõi.

“Xuất phát từ mối lo ngại của phụ huynh về việc chăm sóc trẻ, nhất là sau sự việc bạo hành trẻ nhỏ xảy ra ở cơ sở Phương Anh, chúng tôi muốn cung cấp gói tài trợ này như 1 giải pháp tạm thời giúp phụ huynh an tâm để gửi con mình đến các trường mầm non”- ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Giám đốc VNPT TPHCM - cho biết thêm.

Theo Ban tổ chức, dự kiến mỗi trường lắp đặt 4 camera và sẽ có 5.000 trường được tài trợ lắp đặt hệ thống giám sát này. Trong giai đoạn quý I/2014, Ban tổ chức sẽ triển khai lắp đặt cho 1.000 trường ở TPHCM. Từ quý II/2014 sẽ mở rộng ra toàn quốc, trọng điểm là các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng… Theo Ban tổ chức thì các suất tài trợ này sẽ ưu tiên cho các cơ sở mầm non nhỏ lẻ (kể cả tư thục, nhóm trẻ), nằm ở các vùng khó khăn như khu công nhân, khu đông dân nhập cư…

Ông Lê Phạm Anh Thy, Giám đốc marketing của Nguyễn Kim cho biết: “Sau sự việc bạo hành trẻ em ở cơ sở Phương Anh xảy ra, chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát 1 số trường và 1 số nhóm phụ huynh. Kết quả cho thấy giải pháp mà nhiều người đồng tình nhất là lắp đặt hệ thống giám sát ở các lớp học. Có như vậy thì phụ huynh có thể xem con mình được chăm sóc như thế nào bất cứ lúc nào”.

“Đây không phải là giải pháp triệt để giải quyết vấn đề nếu như các bảo mẫu cố tình hành hạ các em bằng cách đưa các em vào chỗ khuất, vào nhà vệ sinh để bạo hành. Tuy nhiên, ít ra nó sẽ góp phần hạn chế được hành vi ngược đãi trẻ khi chăm sóc trẻ, hạn chế cái xấu và khuyến khích cái tốt” – ông Thy nói.

Ban tổ chức cũng lường trước việc nhiều trường lo ngại, không muốn lắp đặt hệ thống này nên dự kiến sẽ nhờ ngành giáo dục hỗ trợ trong quá trình triển khai. Ông Thy cho rằng: “Tôi nghĩ nhiều trường nuôi dạy trẻ tốt cũng không muốn đánh đồng với các trường tai tiếng, họ sẽ rất vui lòng trang bị hệ thống này để chứng minh ưu điểm của trường mình. Ngay chính các phụ huynh lo lắng cho con em mình hoàn toàn có thể yêu cầu nhà trường lắp đặt hệ thống này”.

Tùng Nguyên