Quảng Ngãi:

Lao xe qua CSGT vượt trạm cân rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Ngày 20/11, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trưa cùng ngày, một xe tải mang đã bị truy đuổi sau khi cố ý vượt trạm cân, lao xe thẳng về phía CSGT rồi rồ ga bỏ chạy.

Theo báo cáo của Thanh tra Sở GTVT tỉnh, ngày 20/11, tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 24 chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi), lực lượng thanh tra giao thông cùng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe tải BKS 77L-0617.

Ngay sau đó, tài xế xe tải tăng tốc vượt trạm cân, đồng thời lao vào lực lượng CSGT hòng bỏ chạy. Tuy nhiên, xe tải này bỏ chạy không xa thì bị lực lượng CSGT rượt đuổi và chặn lại. Lúc này, tài xế bỏ trốn, buộc lực lượng chức năng đưa xe về trạm cân và phát hiện xe tải trên vượt trọng tải 22,4 tấn.

Qua tìm hiểu thông tin tài xế, cơ quan chức năng xác định lái xe của xe tải 77L-0617 là Phan Ngọc Sĩ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi trên.

Trước đó, khoảng 5h30 cùng ngày, Thanh tra Sở GTVT phát hiện một số "cò" dẫn dắt xe tải vượt trạm tại Trạm cân lưu động số 24 trên. Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng "cò mồi" nhanh chóng tẩu thoát và cắt liên lạc với tài xế xe tải. Điển hình như xe tải BKS 78C-002.77 đã nhiều lần vượt trạm cân thành công nhờ có "cò" dẫn đường.

Qua kiểm tra tại hiện trường, chiếc xe này vượt tải trọng 127%. Tài xế là Đỗ Quốc Vương (ngụ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết: “Tôi chở xi măng từ Quảng Nam về Phú Yên, như thường lệ, tôi dừng xe ở cây xăng gần trạm cân rồi liên lạc cho "cò" dẫn đường né trạm cân số 24. Chi phí cho mỗi lần vượt trạm là 500.000 đồng”.

Với hành vi vi phạm chở vượt trọng tải cho phép, lái xe Đỗ Quốc Vương bị phạt 6 triệu đồng; chủ xe 78C-002.77 bị phạt 3 triệu đồng và bị yêu cầu hạ tải theo quy định.

Hồng Long