Hậu Giang:

Lão nông học hết lớp 5 sáng chế thành công máy sạ lúa

(Dân trí) - Nông dân Nguyễn Văn Sáng (64 tuổi, ngụ phường 1, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) vừa sáng chế thành công máy sạ lúa với công suất khoảng 20 ha/ngày.

Theo ông Nguyễn Văn Sáng, chiếc máy này nặng 68kg, dùng động cơ máy xăng tạo lực cho cánh quạt để đẩy hạt giống ra ngoài với đường kính khoảng 6m. Đồng thời, phễu chứa lúa giống ở phía trên chứa khoảng 2 bao hạt giống (khoảng 40 kg), có thể sạ được 2.000 m2 đất. Chiếc máy sạ lúa có thể đặt trên máy xới chạy bằng bánh lồng sắt có ghế ngồi điều khiển rất tiện lợi.

Ông Sáng cho biết: “Thời gian gần đây do lịch gieo sạ đồng loạt nên tới mùa rất khan hiếm nhân công sạ lúa. Vì vậy tôi đã suy nghĩ chế ra chiếc máy này. Bây giờ một người có thể sạ lúa bằng chiếc máy này ngang bằng với 20 người sạ tay trước đây. Với những cánh đồng diện tích lớn thì máy này phát huy hiệu quả tối đa”.

Ông Sáng bên chiếc máy sạ lúa vừa sáng chế.
Ông Sáng bên chiếc máy sạ lúa vừa sáng chế.

Ông Sáng được xem là nhà sáng chế của nông dân khi cho ra đời các loại máy móc như: máy xúc lúa trên lò sấy, máy cào lúa cho vô bao, máy xúc lúa đống trên sân… được nông dân ứng dụng rất rộng rãi. Điều đặc biệt của "nhà sáng chế nông dân" này chỉ học hết lớp 5 nhưng nhưng luôn tìm tòi để làm ra những chiếc máy phục vụ cho nghề nông.

Hiện tại, ông Sáng mới hoàn thành chiếc máy sạ lúa đầu tiên và đang chạy thử nghiệm cho hiệu quả rất cao. Ông Sáng cho rằng, ở Việt Nam chưa ai sáng chế ra được chiếc máy này nên ông sẽ đăng ký để được cấp nhãn hiệu độc quyền.

Ông Sáng cũng cho hay, trong thời gian tới dự kiến ông sẽ sản xuất đồng loạt chiếc máy này để giúp nông dân bớt vất vả trong việc đồng áng.

                                                                                                            Minh Giang