Quảng Ngãi:

Lao khỏi cabin xe tải mất phanh, 3 người thoát chết

(Dân trí) - Chiếc xe tải chở sắt phế liệu đang tuột dốc thì bị mất phanh. Trong giây phút đối mặt với “tử thần”, cả 3 người ngồi trong cabin đã quyết định nhảy ra khỏi xe, thoát chết trong gang tấc.

Lúc xe mất phanh, trong cabin xe tải có 3 người gồm lái xe Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Sơn Thành), anh Đinh Xuân Thiên (ngụ xã Sơn Hạ) và anh Phạm Văn Đi (ngụ xã Sơn Thành) - đều thuộc huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ của Công an huyện Sơn Tây, vào tối ngày 15/4, tài xế Nguyễn Văn Tuấn điều khiển xe tải mang BKS 92K-1852, trên xe chở sắt phế liệu, đi từ huyện Sơn Tây xuống TP Quảng Ngãi. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải đang đổ dốc tại địa phận đèo Ông Phó thuộc tỉnh lộ 623, thì bị mất phanh.

Trước lúc xe tải đâm vào ta-luy đường, 2 anh Đinh Xuân Thiên và Phạm Văn Đi đã nhảy ra khỏi xe trong khi tài xế Nguyễn Văn Tuấn vẫn cố gắng điều khiển để xe không bị lao xuống vực. Sau cùng, anh Tuấn điều khiển xe hướng vào ta-luy và nhảy ra khỏi xe trước lúc xe cắm thẳng vào đó.
3 nạn nhân kịp thời nhảy ra khỏi cabin trước khi đầu xe bị bẹp dúm.

3 nạn nhân kịp thời nhảy ra khỏi cabin trước khi đầu xe bị bẹp dúm.

Vụ tai nạn làm cả 3 người bị thương, riêng tài xế Nguyễn Văn Tuấn bị thương nặng và được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Phần đầu cabin xe tải bẹp nát, hơn 10m ta-luy bảo vệ đường bị cong và hư hỏng hoàn toàn. Rất may, khi xảy ra tai nạn không có phương tiện khác lưu thông trên đường.

Hiện Công an huyện Sơn Tây đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xe tải 92K-1852 bị mất phanh.

Hồng Long