Nghệ An:

Lao động Việt Nam chết bất thường sau nửa tháng sang Nga làm việc

(Dân trí) - Theo thông tin từ gia đình, anh Bá mới sang Nga ngày 24/4 vừa qua. Sáng ngày 7/5, mọi người phát hiện anh Bá đã tử vong trong phòng.


Anh Nguyễn Xuân Bá. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Anh Nguyễn Xuân Bá. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chiều ngày 8/5, theo tin từ chính quyền địa phương xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), một công dân của địa phương vừa tử vong khi đang lao động tại Nga.

Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Bá (SN 1984, trú xã Thọ Thành, huyện Yên Thành).

Theo thông tin từ gia đình, anh Bá mới sang Nga ngày 24/4 vừa qua. Tối ngày 6/5, sau khi đi làm việc ở chợ về, anh Bá vẫn ăn uống bình thường, sau đó đi ngủ. Đến sáng ngày 7/5, không thấy anh Bá dậy đi làm, mọi người vào phòng kiểm tra thì phát hiện anh Bá đã tử vong.

Được biết, ở quê nhà, hoàn cảnh gia đình anh Bá hết sức khó khăn, anh đã lập gia đình và có hai con còn nhỏ.

Sau khi xảy ra sự việc, do không đủ kinh phí để đưa thi thể anh về nước nên gia đình đang mong muốn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt ở Nga cũng như của người Việt ở nước ngoài để sớm đưa được anh về nước mai táng.

Nguyễn Tú