Lao động nghèo đếm từng ngày cho qua đợt nóng

(Dân trí) - Dưới mái che chắp vá hầm hập hơi nóng, hàng nghìn con người xoay xở trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt; đếm từng ngày mong qua nhanh đợt nắng nóng.

Nắng nóng trở lại gay gắt đang làm cuộc sống người lao động nghèo càng thêm cơ cực. Xa quê về thành phố kiếm sống, những người ngoại tỉnh chuyên bốc vác hoa quả thuê ở chợ Long Biên sống co cụm trong những khu lán trại tạm bợ xơ xác ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình – Hà Nội. 

Dưới mái che chắp vá hầm hập hơi nóng, hàng nghìn con người xoay xở trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt và đếm từng ngày mong sao cho qua nhanh đợt nắng nóng.

Lao động nghèo đếm từng ngày cho qua đợt nóng
Những nóc nhà trọ, nơi sống của những người ngoại tỉnh sát chợ Long Biên được chắp vá bằng đủ loại vật liệu và chất lên đó các loại thùng xốp, chăn rách... để chống nóng.

Lao động nghèo đếm từng ngày cho qua đợt nóng
Những người ngoại tỉnh sống trong khu nhà trọ này hầu hết đều làm nghề bốc vác hoa quả thuê ở chợ Long Biên, họ thường làm việc về đêm, ngày nghỉ.

Lao động nghèo đếm từng ngày cho qua đợt nóng
Trong những ngày nắng nóng, người dân thường chống nóng bằng cách tắm nhiều hơn, và ra ngoài ngồi hóng mát nếu trời có gió.

Lao động nghèo đếm từng ngày cho qua đợt nóng
Những căn nhà trọ này được cho thuê với giá khoảng 2 triệu/tháng. Những người lao động thường ở chung cùng nhau để giảm bớt tiền thuê nhà. Mùa hè ở đây lúc nào cũng nóng bởi chật chội và mái thấp lại không có các vật liệu chống nóng.

Lao động nghèo đếm từng ngày cho qua đợt nóng
Để ngủ trưa trong những ngày nóng những người sống ở đây thường có 2 cách, hoặc đóng kín mít các loại cửa ngăn ánh nắng chiếu vào...

... hoặc ra ngoài trời mắc võng nằm dưới tán cây.
... hoặc ra ngoài trời mắc võng nằm dưới tán cây.

... hoặc ra ngoài trời mắc võng nằm dưới tán cây.
Một cảnh sinh hoạt vào buổi trưa trong khu trọ. Những người làm bốc vác tại chợ Long Biên lại thường là nữ với đủ mọi lứa tuổi.

Phổ biến là các loại bếp củi, than dùng để đun nấu giảm chi phí.
Phổ biến là các loại bếp củi, than dùng để đun nấu giảm chi phí.

Phổ biến là các loại bếp củi, than dùng để đun nấu giảm chi phí.
Cứ một khu nhà khoảng chục căn lại chung nhau một bể nước và buồng tắm. Vào cuối giờ chiều, khu sinh hoạt chung này thường đông người tắm giặt, chuyện xếp hàng chờ nhà tắm lại xảy ra.

Vào buổi trưa, ở trước cửa nhà nào cũng có một tấm chăn hoặc chiếu được treo lên che nắng.
Vào buổi trưa, ở trước cửa nhà nào cũng có một tấm chăn hoặc chiếu được treo lên che nắng.

Hữu Nghị