Lào Cai: Tiếp nhận 96 người Việt do Trung Quốc trả về nước

(Dân trí) - Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai đưa tin, trong ngày 5/2/2020 , các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 38 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Với thêm 38 người Việt hồi hương trong ngày 5/2, đến thời điểm, tổng số công dân Việt Nam được phía Trung Quốc trao trả trong những ngày qua tăng lên con số 96.

Trong đó, tỉnh Lào Cai có 57 người; các tỉnh khác 39 người. Các trường hợp trên được chuyển về Trường Quân sự tỉnh Lào Cai cách ly, theo dõi tập trung.

Lào Cai: Tiếp nhận 96 người Việt do Trung Quốc trả về nước - 1

Các công dân Việt Nam từ Trung Quốc về được cách ly 14 ngày tại Trường quân sự tỉnh Lào Cai.

Trong 24 giờ, tính từ 12h ngày 4/2 đến ngày 5/2/2020, tại tỉnh Lào Cai đã phát hiện 10 trường hợp sốt có yếu tố dịch tễ nghi liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Các trường hợp trên đã được đưa vào khu cách ly tạm thời kiểm tra lại thân nhiệt.

Lũy kế từ ngày 25/1/2020 đến 12h ngày 5/2/2020, đã phát hiện 51 trường hợp, trong đó người nước ngoài có 14 người, gồm 13 người Trung Quốc, 1 người Thái Lan, 37 người Việt Nam. Đến nay, 15 người Việt Nam đã được ra viện, 22 người đang được điều trị cách ly, đều ổn định, không còn sốt, ho.

Tỉnh Lào Cai cũng đã lấy 16 mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Hiện đã có kết quả xét nghiệm 12 mẫu âm tính với nCoV, 4 mẫu chưa có kết quả.

UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo ngành y tế phun thuốc khử trùng phòng chống dịch tại các địa điểm công cộng như trường học, bến tàu xe, chợ... và cho phép ngành giáo dục cho học sinh mầm non, học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ học.

                                                              Phạm Ngọc Triển