Lào Cai: Sét đánh và cây đổ do mưa giông làm 2 người chết

(Dân trí) - Thông tin trên được ông Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai xác nhận với PV Dân trí hồi 21h30 ngày 2/8 khi ông đang trên đường trở về sau chuyến đi chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi một gia đình có người bị thương vong do mưa giông lớn ở xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

Theo thông tin của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, vào đầu giờ chiều ngày 2/8, tại xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương và xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã bất ngờ xuất hiện gió lốc, sấm sét làm cho 2 người chết tại chỗ và 4 người bị thương phải đưa vào viện điều trị hoặc cấp cứu…

Gió lốc lớn bất ngờ xảy ra làm một cây to đổ xuống mái khiến một ngôi nhà tại thôn Cóc Tòng, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) bị sập. Hậu quả, cháu Trần Việt Anh ( sinh năm 2015) tử vong sau sự việc, bà Vũ Thị Liên (sinh năm 1952) bị thương nặng phải đưa vào viện cấp cứu.

Trong cơn mưa giông, 4 người ở xã vùng cao Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương ( tỉnh Lào Cai) đã bị sét đánh trúng khi đang trú mưa tại hang đá. Sự việc khiến chị Giàng Sào Chấn (sinh năm 1997) tử vong tại chỗ, 3 người bị thương phải đưa đi viện gồm bà Lồ Thị Hóa (sinh năm 1961), bà Sản Thị Chấn (sinh năm 1964), cháu Lồ Văn Minh (sinh năm 2015).

Mưa giông, gió lốc cũng làm thiệt hại một số diện tích hoa màu và nhà cửa ở huyện Bảo Thắng, Si Ma Cai.

Sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và lãnh đạo huyện Mường Khương, huyện Bảo Thắng đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời thăm hỏi động viên gia đình có người bị thương vong, ổn định tư tưởng người dân.

Trao đổi với PV Dân Trí, kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết trận mưa giông kể trên là hậu quả của tiền bão số 2 và do ảnh hưởng của vùng không khí nóng rìa xa phía tây cơn bão số 2 gây ra.

Hiện nay tỉnh Lào Cai đang chú ý theo dõi diễn biến cơn bão số 2 và tiếp tục chỉ đạo cơ sở chủ động phòng chống mưa to, gió lớn và lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phạm Ngọc Triển