Lào Cai phủ nhận thông tin "một người chết do virus corona"

(Dân trí) - Một nam giới tử vong tại cơ sở tắm thuốc trên đường Lê Văn Hưu (TP Lào Cai). Công an TP đã khám nghiệm và kết luận người này tử vong do sốc ma túy chứ không phải do nhiễm virus corona.

Đó là thông báo chính thức của Ban Tuyên giáo Thành ủy Lào Cai ngày 10/2 trước dư luận địa phương đang xôn xao về nguyên nhân tử vong của người này.

Thông báo nêu rõ: Vào hồi 18h ngày 9/2/2020, Công an thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện một nam giới tử vong tại một cơ sở tắm thuốc trên đường Lê Văn Hưu.

Lực lượng Công an thành phố Lào Cai chủ trì, phối hợp các đơn vị xác minh người đàn ông trên có hộ khẩu thường trú tại phường Cốc Lếu (TP Lào Cai). Sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết luận nguyên nhân tử vong là do chích sốc ma túy, không có dấu hiệu tội phạm, không liên quan đến virus corona như một số thông tin bịa đặt đang lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai và thành phố Lào Cai  chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona, tuy nhiên dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Tỉnh Lào Cai là thành phố biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, người dân tích cực chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Liên quan đến sự việc này, chiều ngày 10/2, Công an tỉnh Lào Cai đã triệu tập N.T.K.L., sinh năm 2000, trú tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, có hành vi sử dụng Facebook cá nhân đăng tin không chính xác với nội dung: "Có người Trung Quốc đi đường Lương Khánh Thiện lăn đùng ra chết, giờ đường này bị cách ly rồi sợ quá...". Thông tin của L. đã gây hoang mang dư luận địa phương.

Lào Cai phủ nhận thông tin một người chết do virus corona - 1

Công an tỉnh Lào Cai triệu tập N.T.K.L. vì đưa tin bịa đặt về nguyên nhân cái chết của người đàn ông bị sốc ma túy. (Ảnh: báo Lào Cai)  

Qua đấu tranh khai thác, L. thừa nhận mình đã đăng thông tin không chính xác trên Facebook. Sau khi đăng tin giả 7 phút, nhận thấy thông tin mình phát tán là không đúng nên L. đã xóa đi. 

Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm, đồng thời yêu cầu L. cam kết không tái phạm.

Trước đó, vào hồi 18h ngày 9/2, Công an thành phố Lào Cai nhận được tin báo của chị Nguyễn Tuyết Minh (sinh năm 1975, chủ một cơ sở tắm thuốc trên đường Lê Văn Hưu, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) về việc phát hiện một nam giới tử vong trong phòng tắm thuốc. Sau đó, chị Minh đã gọi xe cấp cứu đưa người này đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh cấp cứu nhưng người đàn ông đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Lào Cai phối hợp với các đơn vị xác minh danh tính người đàn ông trên tên là C.C.U., sinh năm 1975, trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. 

Sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng kết luận nguyên nhân tử vong của ông U. là do sốc ma túy, không có dấu hiệu tội phạm, không liên quan đến virus corona như một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Phạm Ngọc Triển