Lãnh đạo Việt Nam chia buồn với Tổng thống Mỹ về vụ xả súng đẫm máu

(Dân trí) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi điện chia buồn tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về vụ xả súng tại trường THPT Marjory Stoneman Douglas khiến nhiều người thương vong.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng. (ảnh: Reuters)
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng. (ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, ngày 14/2, tại Trường THPT Marjory Stoneman Douglas, thành phố Parkland, bang Florida, Hoa Kỳ - đã xảy ra vụ xả súng khiến nhiều người dân vô tội thương vong.

Ngày 16/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Ngài Donald Trump, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ nổ súng xảy ra khoảng trước 3 giờ chiều ngày 14/2 theo giờ địa phương tại trường phổ thông Stoneman Douglas ở Parkland (Florida), cách Miami khoảng 72km về phía bắc.

CNN dẫn nguồn tin từ giới hành pháp cho biết, vụ tấn công khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, 50 người bị thương. Cảnh sát trưởng xác nhận 17 nạn nhân thiệt mạng gồm 12 người bị bắn bên trong lớp học, 2 người ở sân trường, 1 người ở ngoài đường và 2 người qua đời khi được chuyển vào viện.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là Nicolas Cruz, 18 tuổi, một cựu học sinh của trường. Hiện cảnh sát đã bắt giữ kẻ tình nghi này. Nam sinh này bị đuổi học vì vi phạm kỷ luật và sở hữu ít nhất 1 súng trường AR-15.

Châu Như Quỳnh