Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trả lời về vụ nhảy lắc "bốc lửa" tại khu di tích Đền Hùng

(Dân trí) - Ông Hà Kế San – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi báo Dân trí phản ánh sự việc trên, tỉnh đã kiểm tra và xác định vụ việc xảy ra vào đêm 9/3 (âm lịch) tại trại văn hóa huyện Hạ Hòa.


Theo ông Hà Kế San, sự việc trên diễn ra ở khu sân trung tâm của lễ hội, lại vào ban đêm, nên khó tránh khỏi những điều đáng tiếc. "Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà, hôm đó chủ yếu là thanh niên bên ngoài vào. Họ thấy vui vẻ thì họ vào và không nghĩ được sâu xa như thế. Sự việc trên là không đúng với quan điểm mà ban tổ chức đưa ra, không phù hợp với hoạt động của Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Điều này ban tổ chức sẽ rút kinh nghiệm nghiêm túc vào hôm tổng kết Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tới đây, để những năm sau không còn hiện tượng đáng tiếc như thế xảy ra", ông Hà Kế San cho biết.

Trọng Trinh