1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lạng Sơn: Bắt vụ vận chuyển 80 triệu đồng tiền giả

80 triệu tiền Việt Nam giả được in ở nước ngoài và bằng giấy cứng, dày hơn tiền thật. Số tiền giả này là loại tiền giấy, có mệnh giá 100 ngàn đồng, có số sê ri trùng nhau, được Thủy xếp ngay ngắn trong chiếc hộp đựng điện thoại Trung Quốc...

Ngày 25/5, lực lượng điều tra Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Lạng Sơn bắt quả tang đối tượng Lê Thị Thanh Thủy (40 tuổi), hộ khẩu thường trú tại Lương Sơn (Hòa Bình) đang vận chuyển gần 80 triệu đồng tiền Việt Nam giả.

 

Đối tượng là dân buôn bán tự do, có quan hệ làm ăn với người nước ngoài tại khu vực biên giới thuộc địa phận Lạng Sơn.

 

Lạng Sơn: Bắt vụ vận chuyển 80 triệu đồng tiền giả  - 1

Số tiền giả do Thuỷ mang vào

Việt Nam.

Thời gian qua, Thủy chủ yếu sống ở nước ngoài chứ ít khi có mặt tại nơi đăng ký thường trú. Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về TTXH và Công an Lạng Sơn đã bắt quả tang đối tượng cùng tang vật tại khách sạn Lâm Đình (Lạng Sơn).

 

Trong ngày 25/5, đối tượng đã được di lý về trụ sở Cục CSĐT tội phạm về TTXH. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng buôn bán, vận chuyển tiền giả thường trao đổi 100 nghìn đồng tiền giả lấy 35 nghìn đồng tiền thật (với loại tiền giấy) và 100 nghìn đồng tiền giả lấy 55 nghìn đồng tiền thật (đối với loại tiền polymer). Đây là vụ vận chuyển tiền giả lớn tại Lạng Sơn mà lực lượng Công an khám phá được trong thời gian qua.

 

Theo Công An Nhân Dân