Quảng Ngãi:

Lần thứ 3 liên tiếp, lũ lại bao vây cô lập nhà dân

(Dân trí) - Ngày 15/12, mưa to gió lớn tiếp tục kéo dài, kết hợp các hồ chứa nước và thủy điện trên địa bàn xả lũ khiến lũ trên các sông dâng cao, nhiều vùng dân cư bị ngập sâu, cô lập.

Đến 17h chiều 15/12, mực nước lũ bao vây thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục dâng cao rất nhanh, cô lập hoàn toàn 180 hộ dân ở đây. Tính trên địa bàn toàn xa, thì với mực nước lũ như thời điểm hiện tại, có khoảng 400 nhà dân ở các vùng trũng thấp bị lũ bao vây, cô lập.

Ngày 15/12, mưa trắng trời và nước lũ tiếp tục dâng cao ở Quảng Ngãi, nhiều vùng dân cư lại bị cô lập lần thứ 3 trong vòng nửa tháng
Ngày 15/12, mưa trắng trời và nước lũ tiếp tục dâng cao ở Quảng Ngãi, nhiều vùng dân cư lại bị cô lập lần thứ 3 trong vòng nửa tháng

Cùng đại diện chính quyền và lực lượng chức năng địa phương vào vùng lũ tiếp tục tiếp tế mì tôm, nước uống cho người dân ở vùng bị cô lập, anh Võ Quốc Khải - Chỉ huy trưởng quân sự xã Nghĩa Điền cho biết: Đây là đợt lũ thứ 3 liên tiếp bao vây và cô lập thôn Điền An ở vùng thấp trũng của xã chỉ trong vòng hơn ngày qua, tính từ đợt lũ đầu tiên bắt đầu dâng cao hồi cuối tháng 11, đầu tháng 12. So với hai đợt lũ trước, thì đợt lũ này cao hơn và khả năng đạt đỉnh lũ 2013.

Lũ cô lập khu dân cư ở vùng trũng thấp, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đã triển khai phương án đưa phương tiện chở mì tôm, nước uống vào tiếp tế cho người dân; đồng thời lên kế hoạch sơ tán người dân trong trường hợp lũ dâng cao, nhà dân ngập quá sâu, mất an toàn.

Anh Võ Quốc Khải - Chỉ huy trưởng quân sự xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) chia sẻ với PV Dân trí về tình hình phòng chống lũ lụt tại địa phương

Lực lượng chức năng lại đẩy xuồng nhôm chèo vào vùng lũ tiếp tế cho bà con đang bị lũ bao vây, cô lập
Lực lượng chức năng lại đẩy xuồng nhôm chèo vào vùng lũ tiếp tế cho bà con đang bị lũ bao vây, cô lập

Lần thứ 3 liên tiếp, lũ lại bao vây cô lập nhà dân - 3

Công tác tiếp tế lương thực cho bà con vùng lũ gặp nhiều khó khăn do mưa to gió lớn trong chiều 15/12
Công tác tiếp tế lương thực cho bà con vùng lũ gặp nhiều khó khăn do mưa to gió lớn trong chiều 15/12

Toàn bộ các tuyến đường liên thôn ở khu vực Điền An chìm trong biển nước mênh mông, nơi ngập sâu nhất, đến 17h chiều 15/12, lên tới 3 mét. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, do xây nhà ở vũng trũng thấp dễ bị ngập nên các hộ dân ở đây khi xây nhà đều đắp nền rất cao, giảm bớt phần nào mức độ lũ tràn vào nhà.

Khó khăn lớn nhất của bà con là biển lũ bao vây bốn bề, “ngoại bất xuất, nội bất nhập” nếu không có phương tiện ghe thuyền đi lại trong lũ. Do đó, rất khó khăn về mua sắm nhu yếu phẩm, và nguy cơ nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm cao, dễ bùng phát dịch bệnh sau lũ.

Ông Nguyễn Mười, nhà ở thôn Điền An nói: “Tôi sợ với cái đà này thì đêm nay (15/12) tới sáng mai, nước sẽ tiếp tục dâng cao. Nhà có cái giàn giáo, tất cả mọi thứ đang được chúng tôi chất lên dần để tránh lũ. “Chạy” lũ lần này là lần thứ 3 mà chỉ trong vòng nửa tháng nay. Mấy đứa nhỏ cũng không thể nào tới trường học. Cũng nhờ có mấy anh công an, dân quân với bên xã tiếp tế mì tôm, nước uống chớ không biết làm cách chi mà ra chợ mua đồ về nấu ăn”.

Lũ bao vây, cô lập 180 hộ dân ở thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi từ chiều 15/12


Nhà dân trong thôn Điền An đắp nền cao, nhà không ngập sâu nhưng bốn bề nước lũ bao vây nên nội bất xuất, ngoại bất nhập nếu không có ghe thuyền

Nhà dân trong thôn Điền An đắp nền cao, nhà không ngập sâu nhưng bốn bề nước lũ bao vây nên "nội bất xuất, ngoại bất nhập" nếu không có ghe thuyền

Đêm qua 15/12, lũ trên các sông tiếp tục dâng cao. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Khánh Hiền - Bảo An