1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Làn sóng đầu tư mới từ Nhật đã hình thành

Sáng 20/10, hơn 400 doanh nghiệp và tập đoàn của Nhật Bản đã đến dự Hội thảo đầu tư Việt Nam tổ chức tại Tokyo. Chủ tịch Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản khẳng định, làn sóng đầu tư thứ 2 từ Nhật vào Việt Nam đã hình thành.

Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giới thiệu những điều kiện thuận lợi của Việt Nam với các nhà đầu tư Nhật Bản như tình hình chính trị-xã hội ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nguồn nhân lực dồi dào và trẻ, khoảng 70% dưới 30 tuổi.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tin tưởng rằng trong vòng 10 năm tới, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 7-8% mỗi năm.

Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế thị trường, chủ động và tích cực hội nhập nền kinh tế thế giới, huy động mọi nguồn lực và tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, coi đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành nền kinh tế đất nước.

Thủ tướng cho biết trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư như nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, giảm chi phí gia nhập thị trường, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và các ngành công nghiệp phụ trợ, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam nếu xét về hiệu quả đầu tư và số vốn thực hiện.

Thủ tướng cho biết, từ kết quả cuộc Hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe ngày hôm qua với việc hai nước hướng tới việc xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược; về việc hai bên nhất trí triển khai Giai đoạn 2 Sáng kiến Chung Việt - Nhật; chính thức khởi động vòng đàm phán về Hiệp định Thương mại và đầu tư tự do song phương vào đầu năm tới, chắc chắn sẽ mở ra một cơ hội mới, mang tính đột phá cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

“Tôi và ngài Thủ tướng Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm xây dựng và thành công ngày hôm qua. Hai bên đã nhất trí 2 nước hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược. Tôi và ngài Thủ tướng nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Và điều đặc biệt quan trọng là 2 bên sẽ khởi động đàm phán về một Hiệp định đầu tư và thương mại tự do song phương đầu năm 2007. Tôi tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ chờ đón và là nơi các bạn đầu tư thành công”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại cuộc hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã trả lời các nhà đầu tư Nhật Bản về các định hướng chính sách vĩ mô của Chính phủ Việt Nam, cũng như những chuyển động của nền kinh tế sau khi đất nước gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Trước đó, tiếp đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại hải ngoại Nhật Bản (JETRO), Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), Liên đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản (KEIDANREN), Tập đoàn Mitsu, Itochu và 9 tập đoàn công nghệ thông tin, Thủ tướng đã giới thiệu về mục tiêu đầu tư tại khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng như chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam đối với khu công nghệ này.

“Nhật Bản sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam”

Đó là lời khẳng định của ông Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản - JETRO, đồng tổ chức Hội thảo. Ông cho biết tháng 12 tới, JETRO sẽ tổ chức một Đoàn doanh nghiệp rất lớn của Nhật Bản tới Việt Nam, và trong tương lai đưa Nhật Bản thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Làn sóng đầu tư mới từ Nhật đã hình thành - 1
  

Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc ký thỏa thuận cùng xúc tiến hợp tác đầu tư với Tập đoàn Sumimoto.  (Ảnh: TTXVN)

Cũng theo ông Chủ tịch JETRO, từ chuyến thăm này có thể khẳng định chắc chắn rằng một làn sóng đầu tư mới từ Nhật Bản vào Việt Nam đã hình thành.

Lãnh đạo một tập đoàn lớn của Nhật khi tiếp xúc với Thủ tướng đã dự báo trong vài năm tới, sẽ có khoảng 1.200 công ty Nhật đầu tư vào Việt Nam và con số này sẽ lên tới 2,000 công ty trong tương lai. Hiện Việt Nam mới chỉ có 700 công ty Nhật đang làm ăn ở đây trong khi con số này ở Trung Quốc là 3000.

Trong suốt 2 ngày tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có lịch tiếp xúc dày đặc với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản. Tại cuộc tiếp các tập đoàn về công nghệ thông tin và công nghệ cao hàng đầu, các công ty này đã tỏ rõ sự quan tâm về việc đầu tư các dự án công nghệ cao tại Việt Nam, đặc biệt là Khu Công nghệ Cao Hoà Lạc.

Trong cuộc gặp với ông Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi, ông này cho biết tập đoàn này đang rất quan tâm tới 2 dự án đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc - Nam của Việt Nam.

Thủ tướng cũng đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Ngân hàng Mizuho, một ngân hàng hàng đầu Nhật Bản và lớn thứ 10 trên thế giới, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Nikkei, Chủ tịch Tập đoàn Sojitz chuyên về công nghiệp và thương mại; Chủ tịch Tập đoàn Marubeni; Phó Chủ tịch Tập đoàn Nomura.; Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo; Chủ tịch Tập đoàn Taiheiyo.

Ngoài ra, Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JBIC, cơ quan tài trợ tín dụng của Chính phủ Nhật Bản cho nhiều dự án hạ tầng và công nghiệp lớn tại Việt Nam cũng tới chào Thủ tướng.

Thủ tướng cũng tiếp các tập đoàn công nghiệp Mitsui, Itochu, Nippon Oil và Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA.

Hôm nay 21/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ rời Tokyo đến thăm Thành phố Osaka, Trung tâm Kinh tế lớn thứ 2 Nhật Bản. Tại đây, ông cũng sẽ tham dự các hoạt động kinh tế, trong đó có Hội thảo Đầu tư Việt Nam tại Osaka. Theo Ban tổ chức, tới nay đã có khoảng 500 doanh nghiệp Nhật Bản đăng ký tham dự.

Ngay sau hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến lễ ký kết 5 thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Nhật Bản, bao gồm:

1. Thỏa thuận cùng xúc tiến hợp tác đầu tư giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tập đoàn thương mại Sumitomo.

2. Xây dựng nhà máy điện tử giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Tây và Công ty MEIKO Electronics trị giá 300 triệu USD.

3. Xây dựng nhà máy thiết bị điện tử công nghệ cao giữa Tập đoàn đầu tư phát triển Việt Nam và Công ty điện tử VMC Electronics trị giá 110 triệu USD.

4. Hợp đồng sản xuất và cung cấp hàng dệt may giữa Công ty cổ phần may Phương Đông và Tập đoàn thương mại Mitsu Bussan trị giá 26,5 triệu USD.

5. Hợp đồng sản xuất và cung cấp hàng dệt may giữa Công ty may Việt Tiến và Tập đoàn thương mại Marubeni trị giá 75 triệu USD trong vòng 5 năm.

Theo TTXVN, VietNamnet