Làm việc sai nguyên tắc, công an Hải Phòng xin lỗi phóng viên

(Dân trí) - Chiều 6/6, khi PV Dân trí đang tác nghiệp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thì bị một nhóm công an yêu cầu về trụ sở với lý do “cấm chụp ảnh”. Sáng nay 7/6, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã công khai xin lỗi phóng viên này.

Sáng nay 7/6, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Cảnh sát trật tự - Công an TP Hải Phòng để tìm hiểu thêm thông tin vụ việc phóng viên tác nghiệp trên đường bị yêu cầu về trụ sở công an.

 

Trước đó, nhận được phản ánh của người dân về tình trạng thường bị đội cảnh sát trật tự Công an Hải Phòng xử phạt vô cớ dù không vi phạm giao thông, vào lúc 16h ngày 6/6, nhóm PV đã tới tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tìm hiểu sự việc.
 
Công an yêu cầu PV về trụ sở làm việc vì tội chụp ảnh ngoài đường


Công an yêu cầu PV về trụ sở làm việc vì tội chụp ảnh ngoài đường

Công an yêu cầu PV về trụ sở làm việc vì "tội" chụp ảnh ngoài đường

 

Tại điểm trước số nhà 334 Nguyễn Bỉnh Khiêm, cách vị trí xử phạt của lực lượng công an khoảng 200m, phóng viên Dân trí quan sát thấy nhiều người dân tham gia giao thông bị xử phạt. Việc xử lý vi phạm được tiến hành rất nhanh. Phóng viên đã đặt máy quay phim để ghi hình lại thực trạng này nhưng sau đó đã bị 2 công an áp tới, yêu cầu phóng viên về trụ sở công an làm việc. Hai người này liên tục đòi dẫn phóng viên về trụ sở công an để làm rõ. Cả hai đều không xuất trình thẻ công an, cũng không xưng tên, không nêu lý do…

 

Phóng viên hỏi phạm tội gì mà bị dẫn giải về trụ sở thì hai cán bộ này nói là “tội quay phim chụp ảnh lúc chúng tôi đang làm việc”; họ khẳng định rằng việc này đã… bị cấm (!?).

 

Khi phóng viên không chấp hành, một cán bộ tên Nghĩa đã gọi điện thoại cho toàn tổ công tác tới. Sau đó một xe ô tô mang biển số 16A- 0533 và hai mô tô chở thêm cán bộ công an đến. Thấy vậy hàng chục người dân đã vây lại phản đối việc làm của tổ công an.

 

Nhiều phóng viên khác tới yêu cầu phía công an giải thích lý do vì sao bắt phóng viên về trụ sở công an? Ông Nguyễn Đức Tiến - Tổ trưởng tổ công tác - cho biết, việc cấp dưới của ông mời phóng viên về làm việc là bình thường. Ông Tiến còn nói: “Các anh chị đi tác nghiệp cũng nên bảo với tôi một tiếng. Có gì thì mời các anh chị về cơ quan tôi để giải quyết”. Sau đó tổ công tác vui vẻ rút quân trước sự ngỡ ngàng của nhóm phóng viên và những người dân có mặt.

 

Nhóm phóng viên đã phản ánh sự việc với người phát ngôn Công an Hải Phòng, thượng tá Hoàng Duy Diên nói ngắn gọn: “Các đồng chí (nhóm phóng viên- PV) cứ làm đúng luật”.

 

Tại buổi làm việc sáng nay 7/6, Đại tá Hoàng Văn Dựa - Trưởng phòng cảnh sát trật tự - cho biết, khi xảy ra vụ việc, ngay tối 6/6, phòng đã nhận được chỉ đạo của Ban giám đốc công an thành phố về việc xử lý nghiêm hành động không đúng quy định của ngành. Tổ công tác có hành vi yêu cầu phóng viên về trụ sở làm việc đã được triệu tập ngay trong đêm để viết tường trình vụ việc.

 

Làm việc sai nguyên tắc, công an Hải Phòng xin lỗi phóng viên

Lãnh đạo Công an TP công khai xin lỗi nữ phóng viên bị mời về trụ sở công an khi đang tác nghiệp

 

Cũng trong sáng nay, phòng đã triệu tập cuộc họp khẩn lãnh đạo, chỉ huy phòng và các đội trưởng nghiệp vụ để rút kinh nghiệm nghiêm khắc về tác phong, ứng xử của lực lượng công an thuộc đơn vị khi làm nhiệm vụ, nhất là trong lĩnh vực  báo chí.

 

Trước sự có mặt của đông đảo cơ quan báo chí và cán bộ cấp dưới của phòng, Đại tá Hoàng Văn Dựa đã công khai xin lỗi phóng viên và báo Dân trí, hứa sẽ kỷ luật nghiêm minh những hành động sai trái của cấp dưới. Đại tá Dựa cũng khẳng định, ứng xử của cán bộ tổ công tác như vậy là sai nguyên tắc. Lãnh đạo phòng đã đi xác minh và nhận thấy tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là nơi bất cứ ai cũng có quyền quay phim, chụp ảnh.

 

Chiều nay, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố, Đại tá Hoàng Văn Dựa sẽ chủ trì buổi làm việc, xử lý đối với các cán bộ, chiến sĩ có liên quan đến vụ việc trên.

 

Thu Hằng