Cần Thơ:

Làm thêm cầu tạm sau sự cố sạt lở đường dẫn cầu

(Dân trí) - Đó là phương án trước mắt để bảo đảm việc đi lại cho người dân mà các ngành chức năng của TP Cần Thơ đề ra chiều ngày 23/3, trong buổi đi kiểm tra khắc phục sự cố sạt lở đường dẫn cầu Trà Niền tại huyện Phong Điền.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, cầu Trà Niền (ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền) từ khi bị sạt lở đường dẫn (ngày 6/3) làm 2 người chết cho đến nay vẫn giữ nguyên hiện trường. Ngành chức năng đã cho căng dây phong tỏa để CQĐT điều tra nguyên nhân. 
 
Làm thêm cầu tạm sau sự cố sạt lở đường dẫn cầu - 1

Cầu Trà Niền vẫn đang được phong tỏa để điều tra nguyên nhân gây sự cố.

 

Trong khi đó, một bến phà tạm được mở ra cách cầu khoảng 300m để phục vụ cho việc đi lại của người dân. Tại bến phà có lực lượng túc trực và lập hàng rào không cho xe chạy vào bên trong khu vực cầu. Theo một số người dân gần bến phà, phà chỉ hoạt động đến khoảng 20-21 giờ là nghỉ nên những người có nhu cầu qua sông sau thời điểm đó gặp nhiều khó khăn. 

 

Báo cáo với lãnh đạo TP Cần Thơ, ông Lê Văn Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - cho biết, hiện trạng của cầu vẫn còn giữ nguyên để điều tra rõ nguyên nhân xảy ra sự cố. Chính vì thế, để cho người dân đi lại dễ dàng mà không phải đi phà, ngành chức năng sẽ mở thêm một đường dân sinh. 

 

Theo đó, sẽ mở đường đi dưới chân cầu chính bằng cách làm thêm 1 cầu tạm nữa. Cầu tạm này rộng khoảng 4m, sẽ được dựng lên ngay giữa cầu chính và cầu tạm đã có trước đó (cầu tạm này được gia cố thêm cho chắc chắn vì cũng đang xuống cấp). 
 
Làm thêm cầu tạm sau sự cố sạt lở đường dẫn cầu - 2
Cầu tạm sẽ được dựng lên giữa 2 cây cầu này để phục vụ việc đi lại cho người dân.

 

Còn về  phần đường, phía bên sạt lở sẽ giải tỏa trắng nhà của 4 hộ dân và thuê đất của 2 hộ dân khác để mở đường có tưới nhựa. Gần chân cầu, lộ mở rộng 8m, cuối chân cầu mở rộng 5,5m. Ông Lê Văn Thảo cho biết thêm: “Ngày 24/3 sẽ bắt đầu việc mở đường dân sinh”. 

 

Về việc khắc phục sự cố của cầu chính, hiện tại đang chờ UBND TP Cần Thơ lựa chọn đơn vị tư vấn. Đơn vị tư vấn được chọn sẽ khảo sát hiện trường, đề ra hướng giải quyết tốt nhất. Ông Thảo cho biết thời gian thực hiện phải chờ ý kiến từ UBND TP.

 

Huỳnh Hải