1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm tặc đốn hạ cây thông hơn 100 tuổi ở Lâm Đồng

(Dân trí) - Cây thông hai lá dẹt ở Lâm Đồng bị lâm tặc đốn hạ thuộc nhóm IIA quý hiếm, trên 100 năm tuổi, đường kính gốc 1,1m. Cơ quan chức năng Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án trên.

Ngày 24/4, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Dương tiếp tục xử lý theo quy định.

Lâm tặc đốn hạ cây thông hơn 100 tuổi ở Lâm Đồng - 1
Lâm tặc đốn hạ cây thông hơn 100 tuổi ở Lâm Đồng - 2

Cây thông trên 100 tuổi thuộc nhóm quý hiếm ở Lâm Đồng bị đốn hạ

Trước đó, sau nhiều ngày mật phục theo dõi, đoàn liên ngành tỉnh Lâm Đồng đã bao vây, bắt quả tang chiếc ô tô bán tải biển kiểm soát 49C-151 35 chở theo một số lóng gỗ dài từ 50-150cm, đường kính trên 1m, di chuyển theo hướng từ khu vực Cổng Trời (xã Lát, huyện Lạc Dương) ra TP Đà Lạt.

Phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng phát hiện một cây thông hai lá dẹt trên 100 năm tuổi (đường kính gốc 1,1m), và một cây bạch tùng (đường kính gốc 62cm) đã bị các đối tượng cưa hạ, cắt thành từng lóng và tìm cách tẩu tán khỏi hiện trường.

Tổng khối lượng lâm sản bị thiệt hại gần 13m3.

Chiếc ô tô chở gỗ này do Nguyễn Đăng Linh (35 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển, trên xe có Lương Ngọc Quang (36 tuổi, ngụ tại đường Tô Vĩnh Diện, TP.Đà Lạt).

Lâm tặc đốn hạ cây thông hơn 100 tuổi ở Lâm Đồng - 3

Gốc thông cổ thụ có đường kính 1,1m

Bước đầu hai đối tượng khai nhận đã khai thác số gỗ trên tại khoảnh 3, tiểu khu 110, xã Lát (Lạc Dương). 

Tại hiện trường, đoàn liên ngành còn thu giữ một xe ôtô tải lớn, một máy cày được dùng để tời gỗ, cưa máy…  

Theo cơ quan kiểm lâm, thông hai lá dẹt thuộc nhóm IIA quý hiếm, mức độ đe dọa bậc R, có thể bị đe dọa tuyệt chủng do bị thu hẹp môi trường sống.

Các nhà nghiên cứu cho rằng thông hai lá dẹt là loài cổ thực vật xuất hiện cùng thời với khủng long nên có ý nghĩa lớn về mặt khoa học; loài thông này chỉ còn tồn tại ở rừng Lâm Đồng.

 N. Hà