Hà Nội:

Làm rõ thông tin một người tự xưng là lái xe cho Bộ trưởng Công an rồi đánh người

(Dân trí) - Sáng 16/10, Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ thông tin tố cáo một nam thanh niên tự xưng là lái xe cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, hành hung người đi xe máy khi xảy ra va chạm giao thông.

Làm rõ thông tin một người tự xưng là lái xe cho Bộ trưởng Công an rồi đánh người - 1

Nơi xảy ra vụ va chạm giao thông giữa anh Tuấn và tài xế xe Mercedes (Ảnh: CTV).

Trước đó, khoảng 15h ngày 15/10, Công an phường Láng Hạ nhận được trình báo của anh Lê Sinh Tuấn (SN 1977, trú tại phường Láng Hạ) về việc bản thân bị một thanh niên gây thương tích.

Theo anh Tuấn, khi anh đang tham gia giao thông tại ngõ 47 Nguyên Hồng (phường Láng Hạ) đã xảy ra va chạm với xe ô tô Mercedes Maybach S650 mang BKS 30E 908.31. Anh Tuấn cho biết, lúc này, tài xế Mercedes tự xưng là lái xe cho Bộ trưởng Bộ Công an rồi hành hung anh Tuấn.

Qua trình báo của nạn nhân, cơ quan công an xác định danh tính tài xế ô tô là Phạm Quốc Nam Anh (SN 1985, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa) nên mời đến trụ sở để làm việc.

Tài xế Nam Anh thừa nhận đã dùng tay, chân gây thương tích cho anh Tuấn sau khi va chạm giao thông trong ngõ. Tuy nhiên Nam Anh không thừa nhận việc đã tự xưng là tài xế của Bộ trưởng Công an; đồng thời Nam Anh nói mình không có quan hệ cũng như không phải là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Công an phường Láng Hạ đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc này để xử lý theo quy định.

Nguyễn Trường