Hà Tĩnh:

Làm rõ nguyên nhân cá chết rải rác gần khu công nghiệp Vũng Áng

(Dân trí) - Chính quyền thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang cùng phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh này xác minh nguyên nhân hiện tượng cá chết rải rác trên khu vực sông Quyền chảy gần khu công nghiệp Vũng Áng.

Nguồn tin từ người dân và xác nhận của ông Nguyễn Tiến Bảy – Chủ tịch UBND phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - cho biết, từ sau Tết Nguyên đán khoảng một tuần, trên sông Quyền chảy qua địa phận phường và khu công nghiệp Vũng Áng xuất hiện hiện tượng cá gáy nhỏ và cá rô phi chết dạt vào bờ. Một số hộ dân phát hiện đã thông tin tới chính quyền địa phương về hiện tượng nêu trên.


Cá gáy, cá rô phi chết rải rác trên sông Quyền bị chết được người dân phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vớt lên.

Cá gáy, cá rô phi chết rải rác trên sông Quyền bị chết được người dân phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vớt lên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền thị xã Kỳ Anh đã xuống kiểm tra ngay. Khi kiểm tra cơ quan chức năng chỉ phát hiện thấy rải rác một số con cá gáy bé bằng 2 ngón tay, có con to hơn một chút, chết rải rác tấp lên bờ tại phía trên cầu Tây Yên- đoạn người dân đang cấy lúa. Còn ở những khu vực khác của con sông này không ghi nhận hiện tượng cá chết.


Tình trạng cá chết theo người dân Kỳ Thịnh chỉ xuất hiện rải rác tại sông Quyền, vị trí gần khu vực người dân tháo nước cấy lúa.

Tình trạng cá chết theo người dân Kỳ Thịnh chỉ xuất hiện rải rác tại sông Quyền, vị trí gần khu vực người dân tháo nước cấy lúa.

Căn cứ vào thực tế, sông Quyền chảy xuôi về xã Kỳ Hà, không có đoạn nào chảy qua Công ty Formosa, hệ thống nước xả từ Formosa cũng đã gom về một mối và không chảy ra sông Quyền, kênh thoát nước phân lũ chỉ bao quanh công ty này và cách xa khoảng 150m, cá cũng chỉ chết lác đác; lãnh đạo phường Kỳ Thịnh đưa ra nhận định, cá chết không phải do ô nhiễm, nếu do ô nhiễm thì cá phải chết nhiều và không chỉ chết mỗi cá chép, cá rô phi.

“Sau Tết người dân ra đồng cày cấy. Có thể do người dân tháo nước để cấy lúa, khiến nước đục, cá bị sốc dẫn đến chết. Hoặc cũng có thể do người dân chích điện” – ông Nguyễn Tiến Bảy nhận định.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh cho biết, dù đến thời điểm hiện tại, sông Quyền không phát hiện thêm hiện tượng cá chết nữa, nhưng thị xã đang phối hợp với cơ quan chuyên môn khẩn trương làm rõ nguyên nhân hiện tượng cá chết sau dịp Tết vừa qua.

Phương Quang