Hà Tĩnh:

Lái xe không bằng cấp "lên chức" phó trưởng phòng

(Dân trí) - Nhiều tháng nay, nhiều giáo viên Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh bàn tán việc Ban lãnh đạo nhà trường quyết định đề bạt ông Nguyễn Trung Duyên, một lái xe của nhà trường, lên giữ chức Phó trưởng phòng Hành chính - Quản trị.

Tháng 11/2013, ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh đã ký quyết định số 211/ CĐYT - TCCB bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Duyên lên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị.

Lái xe không bằng cấp lên chức phó trưởng phòng
Quyết định bổ nhiệm lái xe Nguyễn Trung Duyên lên Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị của ông Nguyễn Văn Sơn

Theo tìm hiểu được biết, ông Nguyễn Trung Duyên làm lái xe cho Trường Trung học Y tế Hà Tĩnh (sau này chuyển thành Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh) từ năm 1996. Ông Duyên không có bằng cấp nhưng trong danh sách gửi lên Sở Nội vụ Hà Tĩnh, nhà trường ghi ông Duyên có học vị hệ Trung cấp.

Làm việc với PV Dân trí, ông Tống Quốc An, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh thừa nhận, ông Duyên không có bất cứ bằng cấp nào và đã được quyết định bổ nhiệm lên chức Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị. “Chúng tôi bổ nhiệm ông Duyên lên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị cũng vì ông ấy đã có cống hiến lâu dài với trường. Hơn nữa bây giờ các giáo viên trong nhà trường đều có học vị bác sỹ, thạc sỹ không ai muốn nhận cái chức vị đó cả nên chúng tôi phải bổ nhiệm ông Duyên” - ông An lý giải.

Ban lãnh đạo Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh ghi học vị của ông Duyên là Trung cấp

Ban lãnh đạo Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh ghi học vị của ông Duyên là Trung cấp

“Thực chất ông Duyên giữ chức vụ đó nhưng ông ấy chỉ làm việc quản lý công tác học sinh, sinh viên và làm một số việc như quản lý trang thiết bị và an ninh trật tự trong nhà trường. Còn về việc ông Duyên không có bằng cấp nào nhưng trong danh sách lại ghi học vị Trung cấp thì cái đấy chắc do sai sót ở đánh máy (!)” - ông An giải thích thêm.
 
Xuân Sinh - Anh Tấn