Lái xe bằng chân, chụp ảnh "tự sướng" sau khi phê ma túy

Sau vài giờ điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã xác định được 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, vừa điều khiển xe máy bằng chân vừa chụp ảnh “tự sướng”.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài 1 phút 15 giây với tiêu đề “Thanh niên lái xe máy bằng chân vừa đi vừa chụp hình tự sướng”.

Clip có hình ảnh một thanh niên đầu trần dùng chân  điều khiển xe máy, phía sau chở một thanh niên khác phóng bạt mạng trên quốc lộ. Không những thế, thanh niên này còn khua tay múa chân biểu diễn và còn lấy điện thoại nhắn tin, chụp ảnh “tự sướng”.

Lái xe bằng chân, chụp ảnh tự sướng sau khi phê ma túy

Ảnh cắt từ clip 2 thanh niên tung lên mạng khoe vừa lái xe vừa chụp ảnh "tự sướng"

Chỉ vài giờ sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên  Báo Người Lao Động về những hình ảnh trong clip là biển số xe và địa phận tại tỉnh, chiều 22-11, thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Bàn điều tra và xác định được danh tính các thanh niên trong clip.

Theo đó, người lái xe là Nguyễn Thành Viên (SN 1993, ngụ xã Điện Phương), người ngồi sau là Lê Văn Hưng (SN 1990, ngụ xã Điện Phương). Đoạn đường trong clip được xác định là Quốc lộ 1 đi qua huyện Điện Bàn.


Lái xe bằng chân, chụp ảnh tự sướng sau khi phê ma túy

Theo lời khai của cả hai, vào một buổi chiều tháng 5-2014, Viên, Hưng và Lê Trịnh Thanh Dũng (SN 1994) cùng đi uống cà phê và chơi ma túy trở về thì “nổi máu yêng hùng”, Viên đã dùng chân “biểu diễn” chở Hưng còn Dũng chạy theo quay phim. Clip này do Dũng đưa lên mạng từ ngày 13-11-2014.

Ông Chỉ cho biết thêm, Viên sử dụng và  buôn bán ma túy, đã bị Công an huyện Điện Bàn bắt tạm giam vào tháng 7-2014. Hưng là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, vừa mới ra tù cách đây 1 năm. Tháng 9-2014, Hưng tiếp tục bị Công an huyện Điện Bàn bắt vì hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Q.Vinh

Người lao động