Quảng Ninh:

Lạ lùng chợ sầm uất nhất Hạ Long bất ngờ “vắng như chùa bà Đanh”

(Dân trí) - Ngay từ sáng nay (19/3), rất nhiều du khách cùng người dân đã tỏ ra ngỡ ngàng khi đến mua sắm tại chợ Hạ Long 1 (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) bởi trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp tấp nập mọi ngày, nơi đây hiện vắng như “chùa Bà Đanh”.


Chợ Hạ Long 1 vốn được coi là sầm uất nhất tỉnh Quảng Ninh.

Chợ Hạ Long 1 vốn được coi là sầm uất nhất tỉnh Quảng Ninh.

Thành phố tăng phí đột ngột, tiểu thương nghỉ bán hàng

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại chợ Hạ Long 1 chiều nay, hầu hết các cửa hàng kinh doanh tại tầng 2, 3 và 4 đều hạ cửa kín mít, bàn ghế được buộc lại với nhau và được phủ bạt cẩn thận; đồ dùng, vật dụng cũng được xếp gọn gàng lại.

Toàn bộ 4 tầng của chợ vắng tanh vắng ngắt, lác đác có vài hộ vẫn kinh doanh nhưng cũng ít khách hàng đến mua sắm. Lác đác có vài tiểu thương ở lại chợ nhưng cũng chỉ để tụm lại chia sẻ sự bức xúc cùng một số nhân viên thuộc Ban quản lý chợ đang trong giờ làm việc.


Nhưng hôm nay chợ vắng như chùa Bà Đanh.

Nhưng hôm nay chợ vắng như "chùa Bà Đanh".

Theo ông Nguyễn Văn H, tiểu thương kinh doanh ngành quần áo tại đây, khoảng hơn 1 tuần trước, các tiểu thương tại chợ đột ngột nhận được thông báo của Ban quản lý chợ về việc sẽ tăng mức thu phí vệ sinh môi trường từ tháng 3/2018. Cụ thể mức tăng từ 65.000 đồng lên 135.000 đồng.

Thông báo này được căn cứ trên thông báo về mức phí và thời gian nộp phí của UBND TP Hạ Long ngày 5/3. Cũng theo ông H. thông báo này đã khiến các tiểu thương quá bất ngờ trong khi theo hợp đồng ký với các hộ kinh doanh từ tháng 1/2018 không hề đả động gì đến việc tăng phí này.

Các quấy hàng kéo cửa cuốn kín mít
Các quấy hàng kéo cửa cuốn kín mít

Còn theo anh Trần Kh. (tiểu thương kinh doanh mặt hàng giầy dép), mức giá tăng quá cao trong khi hàng hóa bán rất chậm khiến các tiểu thương gặp khó khăn.

Anh Kh. cho biết thêm, trong khi bà con tiểu thương còn đang loay hoay trước mức thu phí mới thì Ban quản lý chợ đã tiến hành cắt điện nước hơn 70 điểm kinh doanh của 50 hộ khiến tiểu thương càng bức xúc.

Chị Nguyễn L.A. (tiểu thương kinh doanh quần áo trẻ em) bức xúc nói: "Tăng phí gì thì cũng phải có lộ trình chứ cứ nói là tăng luôn thì tiểu thương sao lo kịp được". Chị L.A. cho biết thêm, do bức xúc, các tiểu thương trước đó lác đác đã ngừng bán hàng nhưng đến hôm nay (19/3) thì đồng loạt ngừng bán hàng.

“Một số đã kéo lên UBND tỉnh để đề nghị giải quyết kiến nghị về việc này“, chị L.A. cho biết thêm.

Bàn ghế được phủ bạt chằng buộc cẩn thận
Bàn ghế được phủ bạt chằng buộc cẩn thận

Hộ kinh doanh không chấp hành mức phí mới sẽ bị thu hồi điểm kinh doanh

Trao đối với phóng viên Dân trí chiều nay, ông Trần Xuân Cường, Trưởng Ban quản lý chợ Hạ Long cho biết, chợ có tổng cộng 1.473 điểm kinh doanh. Hiện có khoảng hơn 400 tiểu thương chủ yếu kinh doanh tại tầng 2, 3 và 4 đã ngừng bán hàng.

Cũng theo ông Cường, mức thu phí trên được UBND thành phố đưa ra là căn cứ theo qui định về mức giá của tỉnh và từ thực tế chung trên địa bàn. Nhất là đối với các chợ, trước khi thành phố đi đến quyết định Ban quản lý chợ đã phải xây dựng mức giá sao cho thu bù chi.

Ông Cường cho biết thêm, các hộ phản đối này mức tăng là thấp nhất với mức 70.000 đồng, trong khi các hộ kinh doanh mặt hàng hải sản, rau củ quả… do mức thải nhiều nên mức phí tăng lên tới 110.000 đồng.

Nguyên nhân là do hơn 400 hộ kinh doanh tại chợ đã ngừng bán hàng phản đối việc thành phố tăng phí vệ sinh môi trường quá cao
Nguyên nhân là do hơn 400 hộ kinh doanh tại chợ đã ngừng bán hàng phản đối việc thành phố tăng phí vệ sinh môi trường quá cao

Về việc cắt điện nước của các hộ kinh doanh, ông Cường khẳng định là đúng qui định, đúng theo hợp đồng cho thuê diện tích có thời hạn một đã có qui định rõ, nếu các hộ kinh doanh không chấp hành nộp tiền các dịch vụ theo hộ đồng là bị cắt điện, nước.

Còn về hướng giải quyết, ông Cường cho rằng, sắp tới nếu hộ nào chấp hành sẽ đóng điện nước để kinh doanh trở lại. Về lâu dài, nếu hộ nào vẫn không chấp hành thì tiến tới quyết định thu hồi điểm kinh doanh, đơn phương chấp dứt hợp đồng theo hợp đồng đã thỏa thuận.

An Nhiên