Kỷ luật cán bộ xã “ỉm” tiền hộ nghèo

(Dân trí) - Liên quan tới vụ cán bộ xã “ỉm” tiền của hơn 300 hộ nghèo xảy ra tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, ngày 15/5, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã có quyết định xử lý những cán bộ liên quan.

Cụ thể, cách chức Chủ tịch UBND xã An Hiệp – ông Danh Nhanh, chuyển công tác khác đối với ông này; khai trừ khỏi Đảng đối với ông Huỳnh Văn Thanh, cán bộ kế toán ngân sách xã An Hiệp.

 

Như đã phản ánh, năm 2010, xã An Hiệp có 305 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, mỗi hộ 3 triệu đồng. Danh sách đã được UBND huyện Châu Thành phê duyệt và tiền đã chuyển về xã. Nhưng từ năm 2010 đến giữa năm 2012, bà con vẫn chưa nhận được tiền nên khiếu nại.

 

Sau khi bà con phản ánh, xã cho mời ông Huỳnh Văn Thanh, kế toán ngân sách xã, làm việc thì ông Thanh cho rằng đã phát tiền cho bà con. Chỉ đến khi UBND huyện, Phòng LĐ-TB-XH, Phòng Tài chính huyện kiểm tra hồ sơ chứng từ tài chính mới phát hiện xã chưa quyết toán nguồn tiền này.

 

Lúc này Chủ tịch xã Danh Nhanh cho rằng, tiền dành cho người nghèo “do cán bộ kế toán xã chiếm dụng”. Sau khi có kết luận của các ngành liên quan, ông Huỳnh Văn Thanh thừa nhận đã nhận tiền nhưng chưa phát, và đã nộp lại đủ 219 triệu đồng để xã phát cho bà con. Đến cuối năm 2012 bà con mới nhận được số tiền này.

 

Người chịu trách nhiệm chính là kế toán Huỳnh Văn Thanh bị khai trừ Đảng, riêng Chủ tịch UBND xã Danh Nhanh bị xử lý kỷ luật vì thiếu kiểm tra giám sát.

 

Bạch Dương