Đắk Lắk:

Kỳ lạ nước giếng bất ngờ bốc khói, nóng rát tay

(Dân trí) - Giếng nước được gia đình bà Sửu sử dụng bình thường trên 40 năm nay, bỗng nhiên nóng lên bất thường đến rát tay.

Nhiều ngày nay, rất nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo tới nhà bà Khuất Thị Sửu (ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để xem hiện tượng nước giếng nóng lên bất thường. Nhiều người truyền tai nhau ở đây có “mỏ khoáng nóng”.

Giếng nước nóng lên bất thường
Giếng nước nóng lên bất thường

Theo phản ánh của bà Sửu, sự việc nước giếng nóng lên xảy ra vào khoảng 1 tuần nay khiến gia đình bà vô cùng lo lắng và đã trình báo lên chính quyền địa phương.

Bà Sửu cho biết, sáng ngày 7/3, con dâu bà bơm nước giếng lên để sử dụng thì phát hiện nước giếng bốc khói và rất nóng, ước chừng 60 - 700C. Những ngày sau đó, qua theo dõi gia đình bà vẫn phát hiện nước giếng nóng đến mức rát cả tay, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Chính quyền địa phương trực tiếp kiểm tra hiện tượng nước nóng lên
Chính quyền địa phương trực tiếp kiểm tra hiện tượng nước nóng lên

Để sử dụng được nước, gia đình bà Sửu phải bơm lên rồi chờ gần 1 tiếng đồng hồ cho nước nguội dần mới sử dụng được. Gia đình bà cũng rất lo trước tình trạng nóng lên bất thường này và lo sợ nước nóng do ô nhiễm.

Được biết, giếng nước này được gia đình bà Sửu đào từ năm 1973, với độ sâu 15m và được gia đình bà sử dụng ổn định cho đến nay.

Ông Võ Quang Hân - Phó trưởng Phòng TN-MT TP. Buôn Ma Thuột - cho biết, sau khi kiểm tra nguồn nước tại gia đình bà Sửu, Phòng đã có công văn gửi Sở TN-MT Đắk Lắk kiến nghị sớm vào cuộc lẫy mẫu, xét nghiệm nguồn nước, làm rõ nguyên nhân hiện tượng nước nóng lên để người dân yên tâm sinh sống.

Thúy Diễm