Kỳ lạ nền nhà nóng bất thường hơn 42 độ C

(Dân trí) - Những ngày gần đây, nền nhà của một gia đình ở khu phố Hồ Xuân Hương, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) bất ngờ nóng lên một cách bất thường, khiến gia đình vô cùng hoang mang.

Nền nhà nóng bất thường, chủ nhà đập trứng rán thử.

Ngày 5/10, anh Thạch Ngọc Tuấn (SN 1992), ở khu tập thể ăn uống, phố Hồ Xuân Hương, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) phản ánh đến báo Dân trí về hiện tượng nền nhà nóng lên bất thường.

Anh Tuấn cho biết, sáng ngày 3/10, khi anh vừa ngủ dậy đặt chân xuống nền nhà thì cảm nhận nền nhà nóng bất thường. Lúc đầu anh Tuấn nghĩ do chập điện nên anh ngắt toàn bộ nguồn điện trong nhà. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, qua theo dõi nền nhà vẫn nóng bất thường.

“Gia đình tôi ở đây khoảng 40 năm, đây là lần đầu tiên phát hiện hiện tượng nền nhà nóng bất thường như thế này. Sau khi phát hiện sự việc trên, tôi đã đến UBND phường để trình báo. Hiện gia đình rất lo lắng không biết như thế nào”.


Nhiệt kế mới đặt xuống nền nhà ở 37 độ C...

Nhiệt kế mới đặt xuống nền nhà ở 37 độ C...


... chỉ gần một phút sau lên đến hơn 40 độ C...

... chỉ gần một phút sau lên đến hơn 40 độ C...


... và sau khoảng hơn 1 phút thì nhiệt độ đã lên 42 độ C - giới hạn lớn nhất của nhiệt kế.

... và sau khoảng hơn 1 phút thì nhiệt độ đã lên 42 độ C - giới hạn lớn nhất của nhiệt kế.

Những ngày qua, hiện tượng nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của gia đình anh Tuấn. Hiện gia đình anh rất lo lắng không biết nguyên nhân của hiện tượng trên như thế nào. Nhiều người hiếu kỳ nghe tin cũng đến để được trực tiếp kiểm chứng khiến gia đình càng thêm hoang mang.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực có hiện tượng nền nhà nóng lên bất thường là căn phòng ngủ của gia đình anh Tuấn. Qua tiếp xúc bằng tay hoặc chân đặt lên lớp gạch men có cảm giác rất nóng. Khu vực nóng có diện tích khoảng hơn 1 m2.

Vị trí nền nhà bị nóng nằm ở gần tường và có diện tích khoảng hơn 1m2
Vị trí nền nhà bị nóng nằm ở gần tường và có diện tích khoảng hơn 1m2

Để kiểm chứng nhiệt độ tăng lên một cách bất thường, anh Tuấn đã dùng nhiệt kế để lên vị trí nền nhà, chỉ khoảng một phút, nhiệt kế từ 37 độ C đã lên đến giới hạn cao nhất là 42 độ C. Tiếp đó, anh Tuấn lấy một quả trứng đập ra tại vị trí một viên gạch men, chỉ một lúc sau, trứng đã có hiện tượng chín dần.

Khu vực căn nhà của gia đình anh Tuấn
Khu vực căn nhà của gia đình anh Tuấn

Gia đình anh Tuấn hiện rất mong cơ quan chức năng sớm tới kiểm tra và có kết luận, hướng xử lý để gia đình yên tâm sinh sống.

Duy Tuyên