1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Kịp thời đưa 2 sản phụ chuyển dạ trong vùng ngập lũ đến bệnh viện

(Dân trí) - Chiều 3/9, thông tin từ UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho hay, lực lượng chức năng tại địa phương này vừa kịp thời đưa 2 sản phụ sắp chuyển dạ nằm trong vùng bị chia cắt bởi mưa lũ đến bệnh viện an toàn.

Nhiều địa phương tại Quảng Bình bị chia cắt do mưa lũ

Hai sản phụ nói trên là Nguyễn Thị Dung (32 tuổi) và Cao Thị Giang (31 tuổi), cùng trú thôn 5, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa. Vào trưa cùng ngày, cả 2 người phụ nữ này đều có dấu hiệu chuyển dạ, trong khi đó địa bàn nơi họ sinh sống đang bị chia cắt do nước lũ dâng cao. 

Kịp thời đưa 2 sản phụ chuyển dạ trong vùng ngập lũ đến bệnh viện - 1
Kịp thời đưa 2 sản phụ chuyển dạ trong vùng ngập lũ đến bệnh viện - 2

Nhiều tuyến đường tại Quảng Bình đã bị chia cắt do mưa lũ.

Nhận được thông tin này,  Ban Chỉ huy quân sự huyện Minh Hóa đã kịp thời điều động ca-nô vượt lũ, chuyển 2 sản phụ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa. Sau đó, sản phụ Cao Thị Giang đã được chuyển gấp vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Trong 2 ngày qua, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Minh Hóa đã có mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập và chia cắt. Trong đó, nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm cô lập nhiều vùng trũng như xã Tân Hóa, xã Minh Hóa và xã Thượng Hóa.

Kịp thời đưa 2 sản phụ chuyển dạ trong vùng ngập lũ đến bệnh viện - 3
Kịp thời đưa 2 sản phụ chuyển dạ trong vùng ngập lũ đến bệnh viện - 4

Nhiều nơi đã bị ngập khá sâu.

Riêng tại xã Thượng Hóa, đường vào bản Mồ O Ồ Ồ, bản Ón và các bản khác đã bị cô lập, nước đang dâng cao nên lực lượng bộ đội biên phòng phải dùng ca-nô để giúp dân di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

“Biên phòng chúng tôi đã triển khai các biện pháp xuống hỗ trợ cho người dân, những hộ nào trong diện ngập lụt, sạt lở sẽ di dời. Chúng tôi cũng phối hợp với các ngành hướng dẫn bà con đi lại đảm bảo an toàn”, Trung tá Hoàng Ngọc Thiên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho hay.

Kịp thời đưa 2 sản phụ chuyển dạ trong vùng ngập lũ đến bệnh viện - 5

Một tuyến đường vào xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh bị chia cắt

Về phía lãnh đạo huyện Minh Hóa, ông Đinh Văn Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện này cũng cho biết, huyện đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị đưa bà con vùng nguy hiểm đến những điểm an toàn. Những phụ nữ sắp sinh, người bệnh tật cũng được đưa lên bệnh viện sớm đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra.

Không chỉ huyện Minh Hóa, các địa phương khác như Tuyên Hóa, Lệ Thuỷ, Quảng Ninh (Quảng Bình) cũng xuất hiện mưa lớn và gây ngập nhiều nơi. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang theo dõi và bám sát địa bàn, chủ động ứng phó với những diễn biến cũng như các tình huống mới có thể xảy ra trong mưa lũ.

Kịp thời đưa 2 sản phụ chuyển dạ trong vùng ngập lũ đến bệnh viện - 6
Kịp thời đưa 2 sản phụ chuyển dạ trong vùng ngập lũ đến bệnh viện - 7

Lực lượng BĐBP sẵn sàng phương tiện để đưa người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo thống kê, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cũng như tình hình mưa lũ những ngày qua, tại Quảng Bình đã có 1 người mất tích, 1 người bị thương, hàng chục ha cao su và rừng bị gãy đổ, 216 ha lúa hè - thu bị ngập hoàn toàn, 5 ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. 

Đến 15h chiều nay (3/9), toàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn còn 26 tàu cùng 178 lao động đang hoạt động trên biển. Theo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, hầu hết các chủ phương tiện đã nắm được tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới và đang trên đường chạy vào bờ để tránh trú.

Tiến Thành - Đặng Tài