TPHCM:

Kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại dịp 30/4

(Dân trí) - Lãnh đạo Bến xe Miền Đông nhận định, tình hình kinh tế khó khăn, giá cả tăng cao, đặc biệt là giá xăng dầu vừa tăng sẽ ảnh hưởng đến sự đi lại của hành khách trong dịp lễ 30/4 – 1/5 sắp tới.

Dự báo lượng khách đến các bến xe liên tỉnh dịp lễ năm nay sẽ không tăng ca
Dự báo lượng khách đến các bến xe liên tỉnh dịp lễ năm nay sẽ không tăng cao

Lượng khách không tăng so với cùng kỳ

Năm nay, dịp lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) do gắn liền với ngày nghỉ cuối tuần nên công nhân viên chức được nghỉ 3 ngày; Lễ 30/4 và 1/5 hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày. Đây là điều kiện tốt để công nhân viên chức tại các thành phố lớn như TPHCM tổ chức các cuộc nghỉ mát, về quê thăm nhà… nên thông thường lượng khách đi lại tại các bến xe liên tỉnh dịp này sẽ tăng cao.

Tuy nhiên, ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông cho biết: “Dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương do chỉ cách kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thời gian ngắn nên có thể sẽ tăng không đáng kể so với ngày thường. Cho nên số phương tiện đang hoạt động tại bến đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách”.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Bến xe Miền Đông dự kiến lượng khách trung bình đến bến sẽ tăng gấp đôi so với ngày thường, nhưng so với lượng khách trong dịp lễ năm ngoái thì không tăng.

Giải thích điều này, ông Thượng Thanh Hải cho biết: “Do tình hình kinh tế khó khăn, giá cả tăng cao, đặc biệt là giá xăng dầu vừa tăng nên cũng ảnh hưởng đến sự đi lại của hành khách, trật tự vận tải ngày càng phức tạp nhất là hoạt động của các “xe dù, bến cóc”… Vì vậy bến xe dự báo sản lượng năm nay sẽ không tăng so với cùng kỳ năm trước”.

Dù vậy, bến xe cũng đã chuẩn bị sẵn lượng xe để cung ứng khi khách tăng đột biến. Theo ông Hải thì khách đến bến cao điểm là vào các ngày 26/4, 27/4 và 28/4; tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly ngắn và các khu vui chơi giải trí trên các tuyến từ tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam, các khu vực tuyến miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Tăng cường xe buýt nội đô

Thông thường trong các kỳ nghỉ lễ, khi khách rời thành phố không tăng thì khách đi lại trong nội đô lại tăng cao đột biến. Do vậy, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM cũng đã có kế hoạch tăng cường phương tiện phục vụ hành khách đi lại nhân dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Cụ thể, trung tâm dự kiến tăng cường thêm hơn 500 chuyến xe trong các ngày 19-20-21 tháng 4. Các chuyến tăng chủ yếu trên các tuyến dẫn đến các khu vui chơi, các bến xe và dẫn vào trung tâm thành phố như tuyến Bến Thành - Đầm Sen, Chợ Tân Hương - Đại học Quốc tế, Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia, Bến xe Miền Đông - Đầm Sen, Bến xe An Sương - Phật Cô Đơn, Phà Bình Khánh - Cần Thạnh…

Ngoài ra, các tuyến Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia, Bến Thành - Đại học Quốc tế và tuyến Bến Thành - Đại học Tôn Đức Thắng sẽ tạm ngưng hoạt động vào ngày 19/4 do lượng khách giảm mạnh. Các tuyến xe buýt còn lại nếu lượng hành khách tăng đột biến, trung tâm cũng sẽ điều động ngay phương tiện để giải tỏa.

Trong dịp lễ này, bến phà Cát Lái cũng dự kiến lượng khách sẽ tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, bến dự định tăng cường 70 chuyến phà mỗi ngày nhằm phục vụ hành khách đi lại giữa TPHCM và Đồng Nai. Để phục vụ yêu cầu này, bến đã chuyển bị sẵn 4 phà nhỏ loại 60 tấn để tăng cường khi khách tăng đột biến.

Còn Ga Sài Gòn cũng đã bố trí nhiều đoàn tàu tăng cường phục vụ hành khách trong dịp lễ này. Cụ thể, ga sẽ tăng thêm 2 đoàn tàu từ TPHCM đi Nha Trang trong ngày 18/4 và từ Nha Trang về TPHCM trong ngày 21/4. Trong các ngày 26-27 tháng 4, ga cũng sẽ chạy thêm nhiều đoàn tàu phục vụ tuyến TPHCM - Nha Trang để phục vụ nhu cầu đi du lịch của người thành phố.

Tùng Nguyên