Hậu Giang:

Kiểm tra, xử nghiêm xe biển xanh vi phạm giao thông

(Dân trí) - Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp xe biển số xanh vi phạm luật giao thông.

Theo ngành chức năng tỉnh Hậu Giang, thời gian qua, tình trạng xe ôtô mang biển số xanh thuộc các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh vi phạm luật giao thông đường bộ với những lỗi như chạy quá tốc độ; sai, lấn làn đường… vẫn còn xảy ra nhưng chưa được xử lý nghiêm, đã ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình trật tự an toàn giao thông.

Trước tình hình trên, tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo lực lượng CSGT trên địa bàn thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm đối với những trường hợp xe ô tô, mô tô mang biển số xanh vi phạm để đảm bảo “sự công bằng” đối với tất cả các phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, những xe mang biển số đỏ, biển số ngoại giao vi phạm luật giao thông cũng sẽ bị xử lý theo đúng quy định. 

Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân không được can thiệp, bao che trong việc xử lý vi phạm đối với những trường hợp vi phạm luật giao thông.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong 9 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 73 người. Một số địa phương xảy ra tai nạn nhiều là huyện Phụng Hiệp (23 vụ), huyện Châu Thành A (16 vụ), TX Ngã Bảy (10 vụ)...

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng giao các Sở, Ban ngành có liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                Huỳnh Hải