Thanh Hóa:

Kiểm điểm việc công sở vắng vì cán bộ đi du lịch

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc công sở xã “vắng như chùa bà đanh” vì cán bộ đi du lịch xảy ra tại xã Hà Tân, Huyện ủy Hà Trung vừa yêu cầu đơn vị này nghiêm túc kiểm điểm.

Trước đó, báo Dân trí phản ánh sự việc cán bộ xã Hà Tân, huyện Hà Trung đi du lịch, nên khi công dân đến liên hệ công việc, không có ai ở trụ sở, chỉ có 2 cán bộ của đơn vị có mặt là Phó Chủ tịch HĐND xã và Chủ tịch Hội Phụ nữ xã; còn lại, các phòng, ban đều cửa đóng then cài.

Công văn phản hồi của Huyện ủy Hà Trung.
Công văn phản hồi của Huyện ủy Hà Trung.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, thường trực Huyện ủy Hà Trung đã nhanh chóng chỉ đạo xác minh và yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Hà Tân báo cáo và khẳng định sự việc báo Dân trí nêu là có thật.

Theo báo cáo của Đảng ủy, UBND xã Hà Tân và qua xác minh, việc tổ chức cho cán bộ, công chức xã Hà Tân đi tham quan, du lịch được Đảng ủy, UBND xã thống nhất giao cho công đoàn cơ sở chủ trì. Việc báo cáo cấp trên chỉ thông qua tổ chức công đoàn. Theo đó, thời gian đi là tối thứ 6 (ngày 17/4) đến ngày thứ 2 (20/4/2015). Trong thời gian đi tham quan du lịch, Đảng ủy, UBND xã cũng đã phân công cán bộ trực tại công sở.

Công sở xã Hà Tân, huyện Hà Trung.
Công sở xã Hà Tân, huyện Hà Trung.

Tuy nhiên, do đang trong thời gian tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ nên việc tổ chức đi tham quan, du lịch là không phù hợp. Việc những người trong ban thường vụ Đảng ủy xã tham gia trong đoàn du lịch không báo cáo ban thường vụ Huyện ủy là không đúng với quy định.

Thường vụ Huyện ủy Hà Trung đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Hà Tân nghiêm túc kiểm điểm sự việc và chỉ đạo thường trực Liên đoàn lao động huyện rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt, đồng ý chủ trương tổ chức đi tham quan, du lịch của tổ chức công đoàn cơ sở.

Trần Lê