Đắk Nông:

Kiểm điểm lãnh đạo xã vì phòng làm việc “cửa đóng then cài” trong giờ hành chính

(Dân trí) - Đến UBND xã Đắk Gằn vì có việc cần, nhưng nhiều phòng chức năng vẫn “cửa đóng then cài” khiến người dân bức xúc. Sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo huyện Đắk Mil đã xử lý kiểm điểm lãnh đạo, công chức xã vi phạm Chỉ thị 17 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Ngày 17/4, thông tin từ UBND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, sau khi nhận được phản ánh việc cán bộ, công chức xã Đắk Gằn vi phạm Chỉ thị 17 của UBND tỉnh Đắk Nông, huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ xác minh, làm rõ vai trò trách nhiệm của những cán bộ, công chức vi phạm.

Sau khi có báo cáo, huyện đã tổ chức xử lý, kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức vi phạm.

Kiểm điểm lãnh đạo xã vì phòng làm việc “cửa đóng then cài”  trong giờ hành chính - 1
4 cán bô xã Đắk Gằn bị kiểm điểm vì vi phạm giờ giấc làm việc

Theo công văn số 479/UBND-NV, UBND huyện Đắk Mil chỉ đạo nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm đối với cán bộ công chức xã Đắk Gằn đã vi pham Chỉ thị 17 về việc chấn chỉnh lê lối làm việc và thực thi công vụ; quy định về giờ giấc làm việc.

UBND huyện Đắk Mil yêu cầu ông Lại Văn Tiên, Phó chủ tịch HĐND xã; ông Phạm Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; bà Nguyễn Thị Thu Cúc, công chức Tài chính - Kế toán và bà Trần Thị Văn, công chức Tài chính-Kế toán nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và thực hiện đúng giờ giấc làm việc hành chính.

4 cán bộ trên sẽ bị đưa vào nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm và không bình xét thi đua khen thưởng trong năm 2019.

Trước đó, cuối tháng 3/2019, một số người dân lên UBND xã Đắk Gằn giải quyết công việc. Tuy nhiên, quá 14h chiều cùng ngày, các phòng làm việc của lãnh đạo chủ chốt UBND xã Đắk Gằn vẫn đóng cửa trong khi nhiều người dân chờ đợi... Sự việc khiến nhiều người dân bức xúc về giờ giấc làm việc của cán bộ địa phương. 

Dương Phong