Thanh Hóa:

Kiểm điểm, không đưa vào nguồn khóa mới Chủ tịch xã dùng bằng giả

(Dân trí) - Liên quan đến việc Chủ tịch xã Hải Ninh (Tĩnh Gia- Thanh Hóa) dùng bằng giả, ngoài việc yêu cầu làm kiểm điểm, để xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tĩnh Gia còn loại tên ông này khỏi danh sách nguồn khóa mới.

Ngày 18/6, ông Trần Thế Hưng - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện ủy Tĩnh Gia, cho biết, sau khi nhận được thông tin ông Lê Viết Tứ, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh sử dụng bằng giả, UBKT huyện ủy Tĩnh Gia đã vào cuộc xác minh.

Theo đó, kết quả xác minh cho thấy, ông Lê Viết Tứ không tham gia học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Tĩnh Gia. Ông Tứ cũng không tham gia kỳ thi ngày 2/6/2009, tại hội đồng thi Thanh Hóa như thông tin trên tấm bằng mà ông Tứ cung cấp trong hồ sơ cán bộ.

Tấm bằng tốt nghiệp THPT ông Tứ sử dụng được xác định là bằng giả
Tấm bằng tốt nghiệp THPT ông Tứ sử dụng được xác định là bằng giả

Do đó, UBKT huyện ủy Tĩnh Gia đã thông báo kết luận kiểm tra về xác minh bằng cấp ba của ông Tứ tại UBND xã Hải Ninh. Đồng thời, UBKT huyện ủy Tĩnh Gia yêu cầu ông Tứ phải làm kiểm điểm gửi về huyện ủy trước ngày 30/6.

Cũng theo ông Hưng, Ban Thường vụ huyện ủy Tĩnh Gia đã thống nhất không đưa ông Lê Viết Tứ vào nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới. Các hình thức kỷ luật đối với ông Tứ, đang được huyện ủy Tĩnh Gia tiến hành theo đúng quy trình.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ông Lê Viết Tứ (SN 1965) đã làm 2 khóa Chủ tịch UBND xã Hải Ninh và hiện vẫn đương nhiệm chức vụ này. Tuy nhiên, vị Chủ tịch này bị người dân tố là không có bằng cấp III.

Bình Minh