Kịch bản nào cho việc thoát lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc?
(Dân trí) - Những diễn biến trên Biển Đông tiếp tục được nhiều đại biểu Quốc hội mổ xẻ trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại các tổ ngày 21/10. Chuyện sân bay trên đảo Gạc Ma, chuyện giàn khoan 981… được móc nối để hối thúc một “kịch bản thoát Trung”.
Đại biểu Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận) đề nghị xem xét thấu đáo vấn đề an ninh quốc phòng. Sau vụ giàn khoan 981, cần cảnh giác vì Trung Quốc còn sản xuất cả “lố” giàn khoan (982, 983, 984…). Những giàn khoan này đi đâu? Có "lang thang" trên vùng biển Việt Nam? Sân bay ở Gạc Ma, Trung Quốc cũng đã xây xong, sắp tới họ sẽ tuyên bố vùng nhận diện Biển Đông? - đại biểu đặt hàng loạt tình huống để cảnh báo, cần có những dự báo, tính toán sớm để điều chỉnh những diễn biến thực tế.
Ông Niễn cũng kêu gọi xem lại toàn diện vấn đề giao thương, đưa hàng Trung Quốc vào nội địa Việt Nam để có hướng xử lý phù hợp.
Đại biểu Ngô Đức Mạnh (Bình Thuận) kêu gọi gấp rút đối phó với việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động xây dựng trên các đảo đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa.
“Qua vụ giàn khoan cần rút ra điều gì đó chứ không nên chỉ nói theo phong trào, lúc việc xảy ra mới rầm rộ lên tiếng, sau đó lại để mọi việc chìm vào im ắng. Giã tâm của Trung Quốc là không từ bỏ tư tưởng độc chiếm Biển Đông nên cần đánh giá các động thái còn phức tạp hơn nữa. Cách chủ yếu để hóa giải tình hình là phải tạo ra được sức mạnh đoàn kết dân tộc” - ông Mạnh phát biểu.
Ông Mạnh cũng kêu gọi xây dựng một “kịch bản thoát Trung”, tính toán bài học phát triển của Việt Nam trong bối cảnh phức tạp hiện nay.
Đại biểu Đỗ Văn Đương (TPHCM) nhận định, năm nay, nếu không xảy ra vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam dẫn đến những làn sóng bất bình, phản đối trong dư luận rồi chuyển thành hành vi quá khích, đập phá doanh nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai… tăng trưởng kinh tế của cả nước chắc chắn phải đạt mức 6,2%.
P.Thảo