Khu tập thể "đất vàng" Hà Nội thành nhà hoang chứa rác hôi thối

(Dân trí) - Dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2 ở 93 Láng Hạ nhiều năm nay không được triển khai xây dựng khiến nơi đây thành khu nhà hoang chứa đầy rác, bốc mùi hôi thối ngay trên "đất vàng" trung tâm Hà Nội.

Khu tập thể "đất vàng" Hà Nội thành nhà hoang chứa rác hôi thối


Dự án cải tạo xây dựng lại hai khu chung cư cũ L1, L2 tại số 93 phố Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) đã có nhiều năm nay nhưng chủ đầu tư là Cty CP bất động sản An Thịnh không triển khai xây dựng.

Dự án cải tạo xây dựng lại hai khu chung cư cũ L1, L2 tại số 93 phố Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) đã có nhiều năm nay nhưng chủ đầu tư là Cty CP bất động sản An Thịnh không triển khai xây dựng.


Thời điểm hiện tại, công ty CP Bất động sản Vinaconex đã là chủ của dự án này với tấm bảng lớn treo phía ngoài mặt đường Láng Hạ có in đầy đủ thông tin về dự án, đơn vị thi công. Dự án bị mua đi bán lại và không được tiến hành xây dựng khiến khu nhà tập thể cũ thành nơi xả rác.

Thời điểm hiện tại, công ty CP Bất động sản Vinaconex đã là chủ của dự án này với tấm bảng lớn treo phía ngoài mặt đường Láng Hạ có in đầy đủ thông tin về dự án, đơn vị thi công. Dự án bị mua đi bán lại và không được tiến hành xây dựng khiến khu nhà tập thể cũ thành nơi xả rác.


Các ki-ốt kinh doanh trước đây và toàn bộ dân cư ở tầng 1 khu nhà đã dọn đi từ lâu, nay chứa đầy rác, thậm chí thành nơi phóng uế rất mất vệ sinh ngay mặt đường Láng Hạ.

Dự án cái tạo khu nhà tập thể cũ này trước đây được giới thiệu sẽ đảm bảo thuận tiện trong quá trình làm việc và sinh hoạt của các hộ dân, văn phòng và khách mua sắm tại trung tâm thương mại - dịch vụ bằng một toà nhà 27 tầng.

Các ki-ốt kinh doanh trước đây và toàn bộ dân cư ở tầng 1 khu nhà đã dọn đi từ lâu, nay chứa đầy rác, thậm chí thành nơi phóng uế rất mất vệ sinh ngay mặt đường Láng Hạ.

Dự án cái tạo khu nhà tập thể cũ này trước đây được giới thiệu sẽ đảm bảo thuận tiện trong quá trình làm việc và sinh hoạt của các hộ dân, văn phòng và khách mua sắm tại trung tâm thương mại - dịch vụ bằng một toà nhà 27 tầng.


Đây cũng là nơi những người làm nghề ve chai thường xuyên tới thu nhặt, đốt rác lấy đồng vụn để lại khói đen nhem nhuốc trên các bức tường.

Đây cũng là nơi những người làm nghề ve chai thường xuyên tới thu nhặt, đốt rác lấy đồng vụn để lại khói đen nhem nhuốc trên các bức tường.


Thời tiết giao mùa nồm ẩm, nước ứ đọng tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi, ruồi phát triển, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Thời tiết giao mùa nồm ẩm, nước ứ đọng tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi, ruồi phát triển, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.


Những người dân đang sinh sống quanh khu vực này cho biết, hiện muỗi xuất hiện nhiều, mùi hôi thối cũng thường xuyên bốc lên từ những ki-ốt tầng 1 khu nhà mặt tiền phố lớn Hà Nội.

Những người dân đang sinh sống quanh khu vực này cho biết, hiện muỗi xuất hiện nhiều, mùi hôi thối cũng thường xuyên bốc lên từ những ki-ốt tầng 1 khu nhà mặt tiền phố lớn Hà Nội.


Đây cũng là điểm lý tưởng để đổ trộm rác thải xây dựng và đồ dùng gia đình thải loại.

Đây cũng là điểm "lý tưởng" để đổ trộm rác thải xây dựng và đồ dùng gia đình thải loại.


Đường dây điện và vật liệu kim loại khác trong khu nhà nhà đã bị cạy đục lấy đi, để lại các khoảng tường nham nhở.

Đường dây điện và vật liệu kim loại khác trong khu nhà nhà đã bị cạy đục lấy đi, để lại các khoảng tường nham nhở.


Hiện nhà L1 còn khoảng 10 hộ dân trên các tầng cao vẫn cố bám trụ.

Hiện nhà L1 còn khoảng 10 hộ dân trên các tầng cao vẫn cố bám trụ.


Cảnh tượng đổ nát bên trong nhà L1.

Cảnh tượng đổ nát bên trong nhà L1.


Một ngôi nhà hiếm hoi vẫn còn lại cửa.

Một ngôi nhà hiếm hoi vẫn còn lại cửa.


Khu nhà hoang hóa nhanh chóng sau khi người dân dọn đi.

Khu nhà hoang hóa nhanh chóng sau khi người dân dọn đi.

Trọng Trinh