DMagazine

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình "khoác áo mới" chờ đua xe F1

(Dân trí) - Sau gần một năm xây dựng, trường đua F1 ở Hà Nội đã gần như hoàn thành 100%.

KHU LIÊN HỢP THỂ THAO MỸ ĐÌNH "KHOÁC ÁO MỚI" CHỜ NGÀY ĐUA XE F1

Được khởi công xây dựng vào ngày 20/3/2019, sau gần một năm, trường đua F1 ở Hà Nội đã được hoàn thành gần như toàn bộ. 

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình "khoác áo mới" chờ ngày đua xe F1
Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 1
Được khởi công xây dựng ngày 20/3/2019, sau gần một năm thi công, đường đua F1 ở Hà Nội đang gấp rút để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Các hạng mục cố định, hạng mục chính, công trình phụ đều đang được hoàn thiện, chuẩn bị cho ngày khởi tranh.
Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 2

Trường đua F1 được xây dựng tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng hiện tại (Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tổng diện tích 88 ha. Đường đua có chiều dài 5,565km với 23 góc cua.

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 3

Việc xây dựng đường đua F1 ở khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình đã làm thay đổi toàn bộ diện mạo khu vực.

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 4
Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 5
Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 6
Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 7

Các hàng quán, khu vui chơi giải trí nhỏ lẻ bủa vây khu vực này trước đây đã được dẹp bỏ, thay vào đó là một hệ thống trường đua vô cùng hiện đại.

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 8

Các khán đài của khu vực chính gần như đã hoàn thành.

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 9

Mức vé tiêu chuẩn được VGPC công bố trước đó ở mức 2,5 triệu đồng cho góc cua số 11 và 1,5 triệu đồng ở các khán đài tự do cho ba ngày.

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 10
Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 11

Toàn bộ hệ thống khán đài là khung thép di động, có thể tháo bỏ sau khi cuộc đua kết thúc để trả lại trạng thái ban đầu cho tuyến đường Lê Đức Thọ.

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 12
Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 13
Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 14
Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 15
Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 16

Hệ thống khán đài đang được triển khai lắp rắp ở xung quanh trường đua. 

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 17

Hạng vé kim cương (Diamond), bạch kim (Platinium) champion club và vàng (Gold) với mức giá cho 3 ngày dao động từ 49.330.000 đồng tới 96.500.000 đồng. Chủ nhân của vé doanh nghiệp sẽ được phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao dành riêng cho giới thượng lưu, thưởng thức ẩm thực từ những đầu bếp danh tiếng, hòa mình vào các hoạt động giải trí độc đáo cũng như tận hưởng các đặc quyền riêng biệt.

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 18

Với vé khán đài, khán giả có thể theo dõi diễn biến chặng đua từ những góc nhìn đa dạng, được trang bị ghế ngồi tiện nghi với tầm nhìn thuận lợi để quan sát các khúc cua.

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 19
Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 20
Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 21
Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 22

Loại vé này có nhiều lựa chọn với 3 hạng, bao gồm hạng vé khán đài cao cấp, hạng vé khán đài tiêu chuẩn và hạng vé khán đài tự do. Giá vé cho 3 ngày dao động từ 3.890.000 tới 9.090.000 đồng và vé một ngày từ 1.560.000 đồng.

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình khoác áo mới chờ đua xe F1 - 23

Hiện tại, các phương tiện xe quá khổ quá tải bị cấm không được phép đi vào khu vực này để đảm bảo chất lượng đường đua. Theo dự kiến chặng đua ở Việt Nam sẽ được khởi tranh vào đầu tháng 4 tới, tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp thì việc chặng đua có được tổ chức theo đúng kế hoạch hay không vẫn đang được chính quyền Hà Nội cân nhắc.

Đỗ Quân - Trọng Trinh