Quảng Ninh:

Không nói “khó” với doanh nghiệp

(Dân trí) - Ông Phạm Minh Chính, BT tỉnh ủy đã ra điều kiện cho các cơ quan chức năng về việc phải tạo điều kiện, giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp một cách nhanh nhất, không được nói “khó” dù bất cứ tình huống nào.

Sáng 31/3, tại Thành phố Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành thành phố, huyện, thị và doanh nghiệp có vốn nhà nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hợp tác xã, các lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải, bảo hiểm, xây dựng, hạ tầng, đô thị...

Quảng Ninh:Hiệu qủa của doanh nghiệp là sự phát triển của tỉnh
Ông Phạm Minh Chính, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh " nghiêm cấm" cơ quan chức năng của tính kêu khó với doanh nghiệp

Với phương châm "hiệu quả của doanh nghiệp chính là sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh", từ năm 2014 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 5 hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời giải quyết 284 nội dung, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn, lãi suất, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, đầu tư, kinh doanh tạm nhập, tái xuất…

Nhiều doanh nghiệp được tháo gỡ vướng mắc ngay tại hội nghị
Nhiều doanh nghiệp được tháo gỡ vướng mắc ngay tại hội nghị

Hội nghị lần này đã đánh giá một cách toàn diện, khách quan những kết quả đạt được cùng khó khăn, vướng mắc để tỉnh đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Hội nghị cũng đã thông tin về những thời cơ, thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh nói riêng khi hội nhập kinh tế quốc tế; nhất là các Hiệp định ký kết giữa Việt Nam-ASEAN, Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác xuyên Thái bình Dương (TPP)… được triển khai và có hiệu lực.

Đông đảo Doanh nghiệp đã có mặt để tham hội nghị tháo gỡ trực tiếp các khó khăn cho doanh nghiệp
Đông đảo Doanh nghiệp đã có mặt để tham hội nghị tháo gỡ trực tiếp các khó khăn cho doanh nghiệp

Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh Quảng Ninh có 849 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên toàn tỉnh là 10.348 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 118.099 tỷ đồng.

Cũng trong sáng 31/3, tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy khen vinh danh 10 doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp, đồng hành với tỉnh trong các chính sách xã hội ý nghĩa trong những năm qua.

Thu Hằng