Không khởi tố vụ xe kẹp 5 tông dải phân cách làm 4 người tử vong

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho biết, Cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bởi đây là vụ tự gây tai nạn, người điều khiển xe máy cũng đã tử vong.

Không khởi tố vụ xe kẹp 5 tông dải phân cách làm 4 người tử vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 4/5 sinh viên tử vong (Ảnh: Huy Hoàng).

Liên quan tới vụ xe máy kẹp 5 sinh viên tông dải phân cách, 4 người tử vong xảy ra ở Thái Nguyên vào rạng sáng 25/8, khiến 4 sinh viên trường Cao đẳng Thương mại trên địa bàn TP Thái Nguyên tử vong, chiều ngày 26/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phạm Thanh Hải - Trưởng công an TP Thái Nguyên cho biết, vì đây là tự gây tai nạn, người điều khiển xe máy cũng đã tử vong nên Cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can.

"Hiện Cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hay khởi tố bị can mà chúng tôi sẽ tiến hành củng cố thêm hồ sơ vụ việc, hiện các lực lượng chức năng cũng đang tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn đáng tiếc trên", Đại tá Hải nói thêm.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào hồi 0h5 ngày 25/8, tại đường Thống Nhất, thuộc địa phận phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, xe môtô mang biển kiểm soát 17B1-147.89 do Sầm Văn T. (sinh năm 2001, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) điều khiển chở 4 người phía sau đã tự đâm va vào dải phân cách cứng giữa đường.

Vụ tai nạn làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Cả 5 nạn nhân đều đang là sinh viên trường Cao đẳng Thương mại trên địa bàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Thanh