Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ

(Dân trí) - Tháng 12/1953, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua kế hoạch mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Một không khí sục sôi, khẩn trương của quân và dân cả nước chuẩn bị cho chiến dịch này đã được tái hiện qua những bức ảnh tư liệu dưới đây của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 1
Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 2

Mở đường ra mặt trận Điện Biên Phủ.

Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 3
Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 4

Xe đạp thồ vận chuyển hàng ra mặt trận Điện Biên Phủ - điều bất ngờ đối với quân Pháp và là niềm tự hào của Việt Nam.

Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 5

Từng đoàn ô tô ra mặt trận.

Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 6

Thuyền chở hàng lên Điện Biên Phủ.

Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 7
Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 8

Các đoàn dân công nô lức tải gạo lên mặt trận.

Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 9
Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 10

Dân công cùng bộ đội tải đạn lên Điện Biên Phủ.

Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 11

Từng đoàn ngựa thồ của đồng bào các dân tộc Tây Bắc chở lương thực,  vũ khí ra mặt trận Điện Biên Phủ.

Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 12

Đảm bảo bộ đội "ăn no, đánh thắng".

Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 13
Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 14

Nhân dân miền ngược, miền xuôi nô nức tiến về Điện Biên Phủ.

Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 15

Các chiến sĩ thông tin hữu tuyến, vô tuyến điện tại Sở Chỉ huy Mường Phăng, Điện Biên Phủ.

Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 16

Kéo pháo vào trận địa.

Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 17

Xưởng may quân trang.

Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ - 18

Xưởng Bản đồ tại mặt trận, kịp thời biên vẽ bản đồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Diễn biến: Tháng 12/1953, Bộ chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua kế hoạch mở chiến dịch Điện Biên Phủ (ĐBP). Ngày 13/3/1954 quân ta mở chiến dịch và trải qua 3 đợt: 

Đợt 1 từ 13 đến 17/3 ta tấn công các cứ điểm phía Bắc là Him Lam, Độc Lập và Bản Kéo.

Đợt 2 từ ngày 30/3 đến 26/4, ta tấn công các cứ diểm phía Đông phân khu trung tâm như A1,C1,E1,D1, đồng thời cắt đường tiếp tế của Pháp, khắc phục khó khăn về hậu cần.

Đợt 3 từ ngày 1 đến 7/5, ta tấn công sở chỉ huy và các cứ điểm còn lại, bắt sống tướng giặc và hơn 1 vạn quân địch, buộc chúng đầu hàng.

Kết quả: tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, bắn rơi 62 máy bay, phá huỷ và thu hồi toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh, đập tan cứ điểm ĐBP.

Ý nghĩa: Đập tan hoàn toàn kế hoạch Na Va, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược thay đổi cục diện chiến tranh, tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Giơnevơ.

Nguyễn Dương