Không để vụ việc thầy giáo Đỗ Việt Khoa phức tạp hơn

(Dân trí) - Phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Lê Quang Hưởng vừa có yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội khẩn trương giải quyết dứt điểm những đơn thư tố cáo của thầy giáo Đỗ Việt Khoa và báo cáo lên Bộ.

Ngày 10/11, thầy giáo Đỗ Việt Khoa có đơn tố cáo những sai phạm của trường THPT Vân Tảo, trong đó có những sai phạm cụ thể về cá nhân hiệu trưởng Lê Xuân Trung. Lá đơn dài 11 trang này đã được gửi lên Thanh tra Thành phố Hà Nội và Sở GD-ĐT Hà Nội

Ngay sau đó, vào tối 14/11, thầy Đỗ Việt Khoa đã bị hành hung ngay tại nhà và bị cướp mất chiếc máy ảnh trị giá 19 triệu đồng. Những người hành hung thầy Khoa là Nguyễn Văn Đông và Trần Văn Xường đều là cán bộ, bảo vệ của trường THPT Vân Tảo. Trần Văn Xường đã bị công an huyện Thường Tín bắt tạm giam sau đó về tội huỷ hoại tài sản của người khác, còn Nguyễn Văn Đông hiện vẫn tiếp tục làm việc tại trường.

Giải thích về sự “dung túng” của lãnh đạo nhà trường đối với Nguyễn Văn Đông, bà Hiệu phó Nguyễn Thị Hoa cho rằng, do bận làm việc với công an cũng như chuẩn bị cho lễ 20/11 nên Ban giám hiệu nhà trường vẫn chưa có thời gian làm việc với bảo vệ Đông mà chỉ mới yêu cầu anh này làm bản tường trình và vẫn cho đi làm bình thường. Mặt khác, việc bảo vệ lăng mạ, hành hung và cướp máy ảnh của thầy Khoa là điều đáng tiếc nhưng thầy Khoa không báo cáo sự việc trên với nhà trường.

Tuy nhiên, thầy Khoa lại thông tin rằng: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi có tìm gặp lãnh đạo nhà trường nhưng tất cả đều... “đi vắng”!”

Cùng với 2 nhân viên bảo vệ có mặt tại nhà thầy Khoa vào tối 14/11 còn có 2 người lạ mặt “xã hội đen”. Một trong hai người này cho biết họ đã được thuê 5 triệu để đến “dằn mặt” thầy Khoa.

Trong buổi làm việc với Thanh tra Bộ GD-ĐT chiều ngày 22/11 với lãnh đạo trường THPT Vân Tảo và thầy giáo Đỗ Việt Khoa, Hiệu trưởng trường Lê Xuân Trung phủ nhận việc thuê người đe dọa thầy Khoa.

Mặc dù cả 2 người trực tiếp hành hung, cướp tài sản của thầy Khoa đều là người của trường THPT Vân Tảo nhưng ông Lê Xuân Trung vẫn cho rằng đó là sự việc diễn ra “ngoài nhà trường” và ngoài giờ hành chính, ông không được chứng kiến. Ông chỉ được biết sự việc sau khi có tin báo và công an tới làm việc.

Về những sai phạm của cá nhân ông Trung như thầy Khoa đã tố cáo cũng như những kiến nghị của thầy Khoa cho rằng mình đã bị trù dập, theo ông Trung, các sai phạm của thầy giáo Khoa tại trường đều có văn bản lưu giữ, vì vậy thanh tra Bộ cần xác minh làm rõ.

Ngoài ra, hiệu trưởng Lê Xuân Trung còn một mực yêu cầu Thanh tra Bộ phải làm rõ những tố cáo “sai sự thật” của thầy Khoa. Còn thầy Khoa cũng một mực yêu cầu phải trả lại sự công bằng, phục hồi danh dự, quyền lợi cho thầy và thanh tra các sai phạm của trường THPT Vân Tảo, đồng thời làm rõ vụ việc có phải chính ông Hiệu trưởng đã thuê người “dằn mặt” thầy không. Thầy Khoa cũng mong muốn có biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng đối với bản thân và gia đình.

Được biết, ông Lê Xuân Trung bắt đầu làm Hiệu trưởng trường THPT Vân Tảo vào năm học 2007-2008, thay cho ông Hiệu trưởng cũ bị xử lý kỷ luật vì nhưng vi phạm nghiêm trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006. Những vi phạm này đều do thầy giáo Đỗ Việt Khoa dũng cảm tố cáo.

Theo lời thầy Khoa, ngay khi nhận chức Hiệu trưởng, ông Trung đã tuyên bố: “Hiệu trưởng cũ không dám nhưng tao dám cắt bỏ “tế bào” Đỗ Việt Khoa!” Trong đơn tố cáo gửi Thanh tra UBND TP Hà Nội và Sở GD-ĐT TP, những câu nói như trên của ông Trung đều được thầy giáo Khoa trích dẫn rõ ràng có kèm theo băng ghi âm để làm chứng.

Trong buổi làm việc chiều 22/11, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã nhắc đi nhắc lại yêu cầu Ban Giám hiệu trường THPT Vân Tảo cần có biện pháp chấn chỉnh trong quản lý để xây dựng nội bộ đoàn kết. Lãnh đạo trường THPT Vân Tảo cùng thầy Khoa cũng đã cam kết không làm gì để vụ việc phức tạp hơn. Cùng đó, các bên có trách nhiệm phối hợp với công an giải quyết dứt điểm vụ việc.

Mai Minh