1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Không để người dân bức xúc vì thiếu nước sinh hoạt

(Dân trí) - “Tỉnh Bình Định còn khoảng 13.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt vào mùa nắng nóng. Đặc biệt, có những hộ dân cả 2-3 tháng trời phải đi mua từng can nước về sử dụng”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho hay.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, trong tổng số 107 công trình cấp nước tập trung đã đầu tư xây dựng có đến 80% số công trình (chủ yếu là do UBND các xã và công ty cổ phần quản lý) hoạt động kém bền vững, thường xuyên bị hư hỏng không được sửa chữa kịp thời.

Không để người dân bức xúc vì thiếu nước sinh hoạt - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu các ngành chức năng vào cuộc, không để tình trạng người dân bức xúc vì thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.

Hiện nay, ngoài các công trình đã xây dựng, tỉnh Bình Định đang đầu tư xây dựng 7 công trình cấp nước tập trung tại huyện Phù Mỹ, Tuy Phước, Phù Cát và Tây Sơn. Trong đó, có 6 công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020 và 1 công trình chưa xác định được thời gian hoàn thành. Ngoài ra, có 12 công trình đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Trong khi đó, đối với dự án nước sạch, vệ sinh nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025 từ vốn vay từ Ngân hàng thế giới (WB), tổng kinh phí dự kiến là 403 tỷ đồng, bao gồm vốn vay và vốn đối ứng của tỉnh; nguồn vốn của Chính phủ cấp phát; vốn vay và vốn của doanh nghiệp tham gia. Hiện các sở, ngành liên quan đang họp bàn đề xuất UBND tỉnh đầu tư xây dựng mới 5 công trình cấp nước tập trung và cải tạo nâng cấp 3 công trình... đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Không để người dân bức xúc vì thiếu nước sinh hoạt - 2

Mùa khô vừa qua, tỉnh Bình Định huy động lực lượng công an, quân đội chở nước sạch cung cấp cho người dân ở nơi bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng trên 13.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã Phước Thuận, Phước Hòa (huyện Tuy Phước), Mỹ Chánh, Mỹ Đức, Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ)…

“Trong năm 2019, Bình Định vẫn còn hàng ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng. Đặc biệt, có những trường hợp các hộ dân cả 2-3 tháng trời phải chạy đi mua từng can nước về dùng. Trước tình hình đó, tỉnh phối hợp cùng các huyện xuất ngân sách rồi huy động cả lực lượng công an, bộ đội để chở nước về cung cấp cho nhân dân”, ông Dũng cho biết.

Không để người dân bức xúc vì thiếu nước sinh hoạt - 3
Cứ mùa khô thì hàng trăm hộ dân ở xã Phước Thuận thường xuyên phải đi mua nước sử dụng.

Cũng theo ông Dũng, tỉnh đã yêu cầu ngành chức năng, chính quyền các cấp phải nâng cao năng lực quản lý, vận hành công trình cấp nước tập trung đã và đang xây dựng. Đối với những công trình hoạt động kém hiệu quả thì kiểm tra, rà soát lại cơ chế quản lý, vận hành, xác định trách nhiệm, công trình nào huyện, xã quản lý bị hư hỏng thì địa phương phải sửa chữa. Đồng thời, tiếp tục rà soát các vùng khác bị thiếu nước, xây dựng phương án đầu tư công trình cấp nước tập trung, quản lý, vận hành hiệu quả.

“Làm sao đến mùa khô năm 2020, những vùng thiếu nước nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, không để người dân bức xúc vì thiếu nước sinh hoạt”, ông Dũng yêu cầu.

Doãn Công