Đàm phán gia nhập WTO giữa VN và EU:

Không còn trở ngại nào ngăn cản VN gia nhập WTO

(Dân trí) - “Việt Nam đã hoàn thành các yêu cầu gia nhập WTO, do đó, không còn tồn tại thêm bất kỳ trở ngại nào đối với việc Việt Nam gia nhập WTO” - Cao uỷ Thương mại Liên minh Châu Âu Peter Mandelson đã khẳng định như vậy tại cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển vào ngày 7/9 vừa qua.

Bản thông báo của EU về cuộc họp giữa Cao uỷ Thương mại Liên minh Châu Âu Peter Mandelson và Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển cho biết: “Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt được một thoả thuận về tất cả các vấn đề đa phương còn tồn đọng về WTO chứa đựng lợi ích đối với EU và Việt Nam”.

 

Theo ông Peter Mandelson thì: “Việt Nam đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc gia nhập WTO trong năm vừa qua. Sự bền bỉ và làm việc hết mình đã đem lại kết quả. EU luôn là một đối tác ủng hộ kiên định việc Việt Nam gia nhập WTO và tôi vui mừng được chứng kiến cột mốc cuối cùng này. Tôi mong muốn sớm tham gia các cuộc họp trong tương lai tại Geneva giữa hai bên với tư cách là các đối tác bình đẳng.”

 

Trong cuộc hội kiến, Cao uỷ Thương mại Mandelson và Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cũng đã thảo luận các kế hoạch tăng cường quan hệ đối tác (giữa EU) với các nước Đông Nam Á, tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong hàng loạt các vấn đề kinh tế và hướng tới việc khởi động một Hiệp định Tự do Mậu dịch.

 

Cũng theo EU, Việt Nam đã đạt được một số cam kết chủ chốt sau:

 

- Việt Nam sẽ dành tất cả các quyền thương mại đầy đủ tính từ ngày 1 tháng Giêng năm 2007, ngoại trừ một số lượng hạn chế các sản phẩm mà quyền thương mại đầy đủ sẽ được cấp trong năm 2009, và các sản phẩm mà quyền  kinh doanh thuộc các doanh nghiệp thương mại Nhà nước như thuốc lá sợi và thuốc lá thành phẩm.

 

- Việt Nam sẽ loại bỏ tất cả các hạn chế nhập khẩu đối với xe gắn máy loại nhỏ có công suất động cơ vượt quá 175 phân khối (cm3); Việt Nam sẽ thay thế những hạn chế này bằng một hệ thống cấp giấy phép.

 

- Để đảm bảo rằng các khoản trợ cấp cho các khu chế xuất không trở thành sự bóp méo thương mại, Việt Nam sẽ loại bỏ cam kết dành cho các nhà sản xuất hàng xuất khẩu vốn được xem là một tiêu chí cho việc thành lập doanh nghiệp trong các khu chế xuất.

 

- Việt Nam sẽ sửa lại hệ thống thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào mặt hàng bia, rượu mạnh  nhằm loại bỏ việc đánh thuế mang tính phân biệt đối xử đối với một số mặt hàng rượu bia.

 

Ngày 4/1/1995, Việt Nam nộp đơn tham gia Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

 

Sau khi hoàn tất các thoả thuận song phương với tất cả các nước thành viên WTO, việc Việt Nam gia nhập tổ chức này giờ đây là chủ đề của phiên đàm phán của Ban Công tác Đa phương tại WTO ở Geneva. Tất cả các thành viên WTO cần phải thông qua việc Việt Nam gia nhập WTO xét trên góc độ song phương và chấp nhận các điều khoản được nhất trí bởi Ban Công tác.

 

Việc gia nhập WTO được mong đợi sẽ đóng góp một cách tích cực và lâu dài cho quá trình cải cách kinh tế và phát triển bền vững. Nó cũng sẽ đặt quan hệ thương mại giữa Việt Nam với toàn thể thành viên WTO trong một khung ràng buộc về pháp lý và ổn định.

 

Nguyễn Hiền