Bí thư Thành ủy TPHCM:

Không có chuyện bị phát hiện tham nhũng mà vẫn “thoát”

(Dân trí) - Trả lời cử tri về tình trạng tham nhũng vẫn phổ biến nhưng chưa được xử lý nghiêm, ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành uỷ TPHCM - khẳng định: Phát hiện tham nhũng là xử nghiêm chứ "không cho thoát!”.

Ngày 23/6, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Bình sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV.

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Bình có các đại biểu Quốc hội đơn vị 5, gồm: bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1; ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; ông Nguyễn Đức Sáu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia TPHCM.

Ngoài ra còn có nhiều lãnh đạo TP và quận Tân Bình như: ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP; ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận uỷ Tân Bình; ông Châu Văn La, Chủ tịch UBND quận Tân Bình…

Không có chuyện bị phát hiện tham nhũng mà vẫn “thoát” - 1

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Bình

"Làm khó dân từ chuyện nhỏ đến lớn!"

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, bà Trần Kim Yến báo cáo nội dung cũng như kết quả của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIV. Sau đó, 7 cử tri ở các phường trên địa bàn quận Tân Bình đã phát biểu trực tiếp tại hội trường chất vấn nhiều vấn đề.

Cử tri Nguyễn Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề lớn mà lâu nay dư luận bức xúc là tham nhũng. Theo cử tri Vân, hiện tình hình tham nhũng càng ngày càng tăng, mà luật thì không nghiêm. Tham nhũng ít bị phát hiện dù rất phổ biến và khi bị phát hiện thì các cá nhân sai phạm đều đổ cho tập thể, cho năng lực…

Ông gay gắt: “Còn dân còn nước, mất dân mất tất. Không thể để tình trạng này diễn ra mãi, làm khó dân từ chuyện nhỏ đến lớn, làm khó ló ra tiền!”.

Không có chuyện bị phát hiện tham nhũng mà vẫn “thoát” - 2
Cử tri Nguyễn Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề lớn mà lâu nay dư luận bức xúc là tham nhũng

"Chưa bao giờ chúng ta xử lý tham nhũng quyết liệt như bây giờ!"

Trả lời cử tri, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: “Nhận định chính của cử tri là tham nhũng nhiều và tham nhũng phát sinh mà không thấy ai chịu trách nhiệm. Cả 2 điều này có đúng và không đúng”.

Ông khẳng định thời gian qua, các cơ quan chức năng đã xử lý nhiều hơn và tích cực hơn, từ kỷ luật, cảnh cáo, cách chức, thậm chí là đưa ra toà xử lý theo pháp luật. 

Thành phố cũng có quy định cơ chế xử lý tố cáo, khiếu nại từ thông tin báo chí, người dân, các đoàn thể. Đơn vị nào bị phản ánh thì cấp uỷ đơn vị đó phải xác minh, xử lý.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Có những đồng chí là Uỷ viên Bộ Chính trị, là Bộ trưởng... bị kỷ luật rồi. Có những đồng chí đã từng chiến đấu cùng tôi, công trạng còn lớn hơn tôi mà mình phải ngồi xử lý kỷ luật, đau lòng lắm!”.

Ông khẳng định: “Tinh thần của Tổng Bí thư là không có vùng cấm. Đã tham nhũng mà bị phát hiện là không thoát. Chống tham nhũng là cả quá trình, chưa bao giờ chúng ta thực hiện quyết liệt như bây giờ. Tôi tin rằng khi chúng ta xử lý ngày càng mạnh hơn thì những người đang đi con đường này sẽ cảnh tỉnh!”.

Không có chuyện bị phát hiện tham nhũng mà vẫn “thoát” - 3

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Chống tham nhũng là cả quá trình, chưa bao giờ chúng ta thực hiện quyết liệt như bây giờ”.

Còn về xử lý vi phạm, theo Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, các quy định đã chỉ rõ cá nhân, tập thể chịu trách nhiệm. Ông nói: “Ai chịu trách nhiệm? Người vi phạm và cấp uỷ”.

Ông lấy ví dụ điển hình là các sai phạm đã xảy ra tại khu đô thị Thủ Thiêm. Vụ việc này đã được các cơ quan Trung ương chỉ rõ từng sai phạm, xử lý từng cá nhân, tập thể sai phạm.

Ông cho biết: “Ai chịu trách nhiệm không? Trung ương đã chỉ rõ rồi! Ban thường vụ Thành uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015 bị khiển trách, Ban cán sự Đảng UBND TP nhiệm kỳ 2011 - 2016 bị cảnh cáo; về cá nhân thì Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ đó chịu kỷ luật cảnh cáo, 3 đồng chí Phó chủ tịch UBND TP bị khiển trách, Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015 bị cách chức… Xin báo cáo lại với cử tri là có người chịu trách nhiệm!”.

Tùng Nguyên - Nguyễn Quang