Hà Tĩnh:

Không có bằng cấp 3 vẫn nhiều năm làm cán bộ xã, huyện

(Dân trí) - Không có bằng cấp 3 nhưng ông P.H. nhiều năm qua vẫn được giữ các chức vụ quan trọng như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và hiện nay giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Thời gian gần đây, dư luận Hà Tĩnh bàn tán xôn xao chuyện ông P.H., Chủ tịch UBMTTQ huyện Lộc Hà, không có bằng cấp 3 nhưng vẫn được học lên để có các loại bằng cấp và nhiều năm qua liên tục được bầu giữ các chức vụ quan trọng cấp xã, cấp huyện...

Không có bằng cấp 3 vẫn nhiều năm làm cán bộ xã, huyện
Ông Bùi Trang Sao, Phó Ban tổ chức kiểm tra huyện ủy Lộc Hà, thừa nhận thông tin dư luận xôn xao là có.

“Cán bộ cấp xã bây giờ cũng có điều kiện, yêu cầu bắt buộc là phải tốt nghiệp THPT. Giờ ông H. lại giữ một chức vụ quan trọng trên huyện mà không có thì không thể chấp nhận được, trong khi hàng ngàn con em ra trường với bằng cấp loại ưu nhưng không thể xin được việc làm”, một người dân nêu quan điểm.

Điều khiến dư luận băn khoăn là tại sao ông H. không có bằng cấp 3 mà vẫn được đi học lên để có các loại bằng Trung cấp chính trị, bằng cao cấp lý luận chính trị…? Ông H. đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng mà việc ông không có bằng cấp 3 không hề bị phát hiện?

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Trang Sao, Phó Ban tổ chức kiểm tra Huyện ủy Lộc Hà cho biết, việc dự luận xôn xao chuyện ông P. H. không có bằng cấp 3 là có. Ông Sao cho biết: “Trong tờ khai lý lịch, ông H. nói là có bằng bổ túc văn hóa ở Bố Trạch, Quảng Bình do Quân Khu 4 mở nhưng nay không còn nữa vì đã bị thất lạc”.

“Quá trình bổ nhiệm là do huyện Thạch Hà tiến hành, sau đó phân về huyện Lộc Hà nên UBKT huyện này cũng đã kiểm tra chặt chẽ rồi”, ông Sao phân bua.

Khi được hỏi, trong quá trình xem xét hồ sơ, UBKT Huyện ủy Lộc Hà không phát hiện sự việc trên? Ông Sao cho biết: “Khi tiếp nhận hồ sơ phát hiện không có bằng cấp 3 chúng tôi đã hỏi ông H. thì ông cho biết là đã làm mất. Chúng tôi cũng yêu cầu ông H. phải nhanh chóng bổ sung nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy”.

Được biết ông H. đã có 7 năm công tác tại huyện Thạch Hà, trong đó có 3 năm giữ chức Chủ tịch UBMTTQ huyện (2004-2007) và từ năm 2007 đến nay là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ huyện Lộc Hà.

Xuân Sinh