1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Không bán vé Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2019

(Dân trí) - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn,TP Hải Phòng năm nay (2019) sẽ không bán vé. Tuy nhiên, khi lượng người đủ với sức chứa theo qui định của sân vận động (nơi diễn ra lễ hội) thì Ban tổ chức sẽ đóng cổng.

Không bán vé Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2019 - 1

Lễ hội chọi trâu 2019 khai mạc vào ngày 7/9 (tức 9/8) âm lịch

Thông tin từ một lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng chiều 4/9, cho biết: Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019 sẽ khai mạc vào 8h ngày 7/9 (tức 9/8 Âm lịch), tại Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn.

Đặc biệt, tại Lễ hội chọi trâu năm nay Ban tổ chức sẽ không bán vé vào xem.

Không bán vé Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2019 - 2

Lễ hội năm nay người dân được vào xem miễn phí 

Cũng theo vị lãnh đạo này, đến thời điểm hiện tại, các khâu cuối cùng để chuẩn bị cho Lễ hội đang được các đơn vị gấp rút hoàn tất.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, mặc dù không tổ chức bán vé, nhưng do Lễ hội được tổ chức vào thứ 7 nên dự báo lượng khách tham dự sẽ rất đông. Do đó, khi lượng người vào đã đủ theo sức chứa qui định của sân vận động, Ban tổ chức sẽ đóng cổng để đảm bảo an toàn.

Còn theo thông tin từ Ban tổ chức, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay có 16 “ông trâu” tham gia 15 trận đấu. Các ông trâu tham dự Lễ hội năm nay được lựa chọn kỹ lưỡng từ 7 phường trong quận, có thể hình khá đẹp, đồng đều.

Cũng theo Ban tổ chức, qua bốc thăm 8 cặp đấu trên sẽ bước vào kháp đấu loại trực tiếp, từ đó lựa chọn ra 8 “ông trâu” xuất sắc để bước vào các kháp đấu tiếp theo và cuối cùng là chọn ra 2 “ông trâu” bước vào kháp đấu chung kết.

Ban tổ chức cũng cho biết thêm, để đảm bảo an toàn cho chủ trâu và khách trong quá trình tham dự Lễ hội, công tác kiểm tra các "ông trâu" được thực hiện thường xuyên. Thậm chí, một ngày trước khi diễn ra Lễ hội Ban tổ chức sẽ tiến hành lấy nước tiểu của các "ông trâu" để giám sát, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường sẽ kiên quyết loại bỏ.

An Nhiên