Kon Tum:

Khốn khổ vì hàng vạn con bọ "bao vây" khắp nhà suốt mùa mưa

(Dân trí) - Chiều ngày 8/7, bác sĩ Bùi Trọng Trí - Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Kon Tum (Kon Tum) - cho biết, tính đến nay đã có 11/21 xã, phường của TP Kon Tum bị bọ đen tấn công.

Vào mỗi mùa mưa, nhiều hộ dân TP Kon Tum phải sống chung với hàng vạn con bọ đen trong nhiều tháng.

Vào mỗi mùa mưa, nhiều hộ dân TP Kon Tum phải sống chung với hàng vạn con bọ đen trong nhiều tháng.

Ông Trí cho biết, loại bọ đen này bắt đầu xuất hiện ở Kon Tum từ năm 2008. Vào đầu mùa mưa, những con bọ này bỗng từ đâu xuất hiện, đậu kín khắp tường và nóc nhà. Khi mùa mưa kết thúc, chúng cũng tự dưng biến mất. Cứ như vậy, người dân phải sống chung với loại bọ này suốt nhiều tháng mùa mưa Tây Nguyên.

Loài bọ đen xuất hiện dày đặc khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là loại bọ này có mùi hôi rất khó chịu. Tuy nhiên từ khi xuất hiện ở Kon Tum đến nay, chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ loại bọ đen gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum đã khuyến cáo người dân không nên dùng thuốc vì hiện chưa có thuốc nào có tác dụng diệt hoặc đuổi được loại côn trùng này. Người dân buộc phải sống chung với bọ, dùng chổi quét, đốt và mang chôn.

Ngoài ra, tỉnh Kon Tum cũng đã mời Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng tỉnh Bình Định tới phối hợp với một số cơ quan ban ngành tỉnh Kon Tum thành lập đoàn, nghiên cứu loại thuốc diệt bọ đen. Tuy nhiên đến nay việc nghiên cứu chưa có kết quả.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, đầu mùa mưa năm 2014, tại xã Ia Ko (Chư Sê, Gia Lai), loại bọ này xuất hiện đậu kín nhà một số người dân, người dân đã mua loại thuốc có tên Regent về phun thì loại bọ này không còn xuất hiện nữa.

Chị Rơ Mah Glong (SN 1994, làng O Bung, Ia Ko) cho biết: “Bọ vô nhà mình cả tháng, buổi tối nhà mình không dám ngủ trong nhà mà phải ra ngoài sân ngủ vì nó rất hôi, có khi nó bò cả vào tai hoặc cắn vào người nữa. Mình đi hỏi mãi nhưng không ai biết thuốc để diệt nó. Sau đó, chỗ bán thuốc trừ sâu bán cho mình mấy gói thuốc (Regent- PV) mình phun hết 2 gói thì nó chết hết, mình quét được 1 bì lớn và mang đi chôn”.

Sau khi được PV cung cấp thông tin trên, ông Trí cho biết sẽ mua loại thuốc này phun thử ở nhà Rông của làng, nơi có bọ đen xuất hiện rất nhiều. Nếu có hiệu quả và thuốc không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thì sẽ phun triển khai ở các gia đình bị loại bọ này tấn công.

Thiên Thư