1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Khởi tố Việt kiều thuê 8 ô tô đem cầm đồ

(Dân trí) - Ngày 22/7, Thượng tá Lê Văn Lương - Phó trưởng Cơ quan CSĐT về TTXH (PC 14) - cho biết vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng đã thuê 8 chiếc ô tô rồi mang đi cầm đồ.

Khởi tố Việt kiều thuê 8 ô tô đem cầm đồ - 1

Những tang vật của vụ án.
 

 

Đó là Nguyễn Đức Hữu (49 tuổi) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (45 tuổi). Hai đối tượng này bị khởi tố về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, làm giả và sử dụng tài liệu cơ quan, tổ chức”.

 

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND TP Cần Thơ.

 

 

Khởi tố Việt kiều thuê 8 ô tô đem cầm đồ - 2

Hai đối tượng Hữu - Trang

Như Dân trí đã đưa tin, năm 2007, Hữu và Trang mở Công ty Thiên Phúc có trụ sở tại Long An, chuyên kinh doanh gỗ, nhà tiền chế. Sau một thời gian làm ăn, công ty thua lỗ và vỡ nợ nên Hữu, Trang đã dùng thủ đoạn thuê xe ô tô của cá nhân, doanh nghiệp rồi làm giấy tờ giả đem đi cầm cố. Trong thời gian từ 2007 đến tháng 7/2009, Hữu - Trang đã thuê 8 chiếc ô tô, đem đi cầm với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

  

Tang vật Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thu giữ gồm: 8 xe ô tô Innova, hơn 50 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 8 sổ chứng nhận kiểm định thật, 8 giấy đăng ký xe giả, 5 giấy CMND giả dán hình của Hữu, 2 giấy CMND dán hình của Trang và nhiều giấy tờ khác.

 

Phạm Tâm