Bà Rịa - Vũng Tàu:

Khởi tố tài xế xe đông lạnh tông chết 6 người

(Dân trí) - Với hành vi điều khiển xe tông trực diện vào 2 xe máy đi hướng ngược lại khiến 6 người tử vong, tài xế đông lạnh đã bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành khởi tố vụ án đối với vụ tai nạn làm 6 người chết xảy ra vào chiều 9/6 tại xã An Ngãi, huyện Long Điền.
 
Đồng thời, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế xe đông lạnh gây ra vụ tai nạn kinh hoàng trên là Nguyễn Văn Khoa (SN 1982, trú tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).
 
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 6 người chết
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 6 người chết
 
Trước đó, khoảng 14h30' ngày 9/6, Nguyễn Văn Khoa điều khiển xe đông lạnh loại 3 tấn mang biển số 72L-2354 lưu thông trên tỉnh lộ 44 hướng từ TP Bà Rịa đi thị trấn Long Hải (huyện Long Điền).
 
Vào thời điểm này, trời đang mưa to, đường trơn. Khi đến đoạn đường gần nhà máy xử lý khí Dinh Cô (thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền) thì xe đông lạnh bị lạc tay lái, lấn sang trái lòng đường. Chiếc xe đông lạnh đã tông trực diện vào 2 xe máy biển số 72N3-4680 và 72S2-4286 đang lưu thông theo chiều ngược lại.
 
6 người không còn ai sống sót sau vụ tai nạn khiến người dân phố biển bàng hoàng
6 người không còn ai sống sót sau vụ tai nạn khiến người dân phố biển bàng hoàng
 
Hậu quả cú va chạm mạnh khiến 6 người trên xe máy bị hất văng xuống đường và tử vong gồm: chị Võ Thị Mỹ Dung (SN 1965), chị Nguyễn Thị Kim Long (SN 1984), cháu Lê Quang Thọ (SN 2003, đều ngụ huyện Long Điền); anh Lê Hữu Trường (SN 1986), chị Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1994) và cháu Lê Hoàng Bảo Ngọc (SN 2012, đều ngụ tại ấp Núi Dinh, phường Kim Dinh, TP Bà Rịa). Anh Trường là chồng chị Hạnh và là cha của cháu Bảo Ngọc. Còn chị Long, bà Dung, cháu Thọ cũng là người bà con thân thiết trong gia đình.

Công Quang