Khởi tố, bắt tạm giam thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2

(Dân trí) - Tối 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Công Chí, thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 bị lật úp tối 4/6.

Ông Lê Công Chí (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 212 Bộ luật hình sự.

Hiện ông Chí đã được chuyển lên Trại giam Hòa Sơn (Đà Nẵng) tạm giam.

Chiếc tàu Thảo Vân 2 bị lật úp tối 4/6 khiến 3 người thiệt mạng
Chiếc tàu Thảo Vân 2 bị lật úp tối 4/6 khiến 3 người thiệt mạng

Trước đó, vào tối 4/6, tàu Thảo Vân 2 số hiệu Dna – 0016 chở 56 khách trên sông Hàn bị lật tại khu vực giữa cầu Thuận Phước và cầu sông Hàn, khiến 3 người thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do chủ tàu không chấp hành các quy định về vận tải hành khách và tàu chở quá số người quy định (chỉ chở được 28 người nhưng tàu chở đến 56 người).

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Chí chỉ có bằng lái tàu hạng 3 trong khi quy định phải là bằng hạng nhất.

Cũng trong ngày 7/6, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tàu Thảo Vân 2 để củng cố thêm các đầu mối nhằm làm rõ nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Khánh Hồng

Khởi tố, bắt tạm giam thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 - 2